Thành phố Texas (Mỹ) dỡ bỏ lệnh cấm nước máy sau vụ tràn hóa chất

19/12/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 18/12, thị trưởng thành phố Texas (Mỹ) cho biết nước máy ở Corpus Christi an toàn để uống và dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài bốn ngày sau khi một vụ tràn hóa chất buộc hầu hết các cư dân của thành phố Texas chỉ có thể sử dụng nước đóng chai. Trước đó, ngày 14/12, cư dân Vịnh Mexico được yêu cầu không được sử dụng nước máy để uống, để nấu ăn và tắm rửa. Khoảng 85% dân số Corpus Christi, với khoảng 320.000 người được yêu cầu hạn chế sử dụng. Tại một cuộc họp báo, thị trưởng Dan McQueen cho biết kết quả cuộc điều tra rò rỉ 91 lít nhũ tương nhựa đường chỉ ra rằng nguồn nước vẫn an toàn để sử dụng. "Toàn bộ hệ thống nước của thành phố Corpus Christi được sử dụng có hiệu quả", thị trưởng McQueen khẳng định.

Tàu chở dầu Maria xuất khỏi cảng Corpus Christi sau khi xả dầu thô tại nhà máy lọc dầu Citgo ở Corpus Christi, Texas, Mỹ vào ngày 7/1/2016. Ảnh: Bloomberg Bloomberg qua Getty Images
Tàu chở dầu Maria xuất khỏi cảng Corpus Christi sau khi xả dầu thô tại nhà máy lọc dầu Citgo ở Corpus Christi, Texas, Mỹ vào ngày 7/1/2016. Ảnh: Bloomberg Bloomberg qua Getty Images

Theo McQueen, ngày 17/12, cơ quan môi trường liên bang và bang Texas đã kiểm tra 30 mẫu nước lấy từ thành phố và không tìm thấy hóa chất độc hại. Tuy nhiên, chất ô nhiễm có thể vẫn tồn tại đâu đó trong hệ thống nước, vì vậy các cơ quan này sẽ tăng cường chạy thử nghiệm.

Hóa chất có tên gọi Indulin AA-86 có thể gây đau mắt và bỏng da, kích ứng đường hô hấp và gây hại cho hệ thống tiêu hóa. Tuy nhiên, theo dữ liệu an toàn, chất này không gây ung thư.

Hóa chất này có thể đã xâm nhập vào hệ thống nước của Corpus Christi.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Texas (Mỹ) dỡ bỏ lệnh cấm nước máy sau vụ tràn hóa chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO