Thành phố Hải Dương: Rác thải cháy lớn gây ô nhiễm môi trường

24/12/2018 22:50

(TN&MT) - Trong các ngày 22 và 23-12, tại khu dân cư Tân Lập, xã Nam Đồng, TP Hải Dương đã xảy ra đám cháy rác khá lớn. Khói trùm cả một khoảng trời và mùi khét nồng nặc, tức thở ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân phường Ngọc Châu, Nhị Châu TP Hải Dương. Đám cháy xảy ra tại khu chứa rác của xã Nam Đồng nay đã bỏ từ mấy năm nay. Lý do khu chứa rác của xã bỏ hoang là do những năm gần đây, rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đã có xe thu gom rác hằng ngày.

Nam Đồng 1
Đám cháy lớn khói trùm cả khu vực.

 

Nam Đồng 2

Trước việc đám cháy lớn, ảnh hưởng tới môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động 2 xe chữa cháy tới phun nước, dập đám cháy.

Nam Đồng 3
Cảnh sát PCCC huy động xe cứu hỏa tới dập lửa.

 

Nam Đồng 4
Nhiều rác thải công nghiệp đổ trộm tại đây.

Điểm tập kết rác thải năm xưa nằm cạnh đường tỉnh 390 vô hình chung là nơi chứa rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt từ nơi khác đổ tới. Rác đổ trộm vào đây bao gồm giẻ vụn, nhựa, cao su, mút xốp thải loại, rác thải xây dựng… Đây là rác từ các cơ sở công nghiệp đem tới đây đổ trộm, trốn việc xử lý thải theo quy định. Đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra cháy. Nhiều lần trước rác cháy khói trùm ra đường, mùi rất khó chịu. Đề nghị UBND xã Nam Đồng, TP Hải Dương phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đổ trộm rác thải ở khu vực này.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hải Dương: Rác thải cháy lớn gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO