Thanh Hóa: Mực nước nhiều sông lên nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt

18/08/2018 13:58

(TN&MT) - Ngay sau khi bão số 4 đổ bộ vào Thanh Hóa và tan, thì hoàn lưu bão kèm theo lượng mưa lớn (50 - 150mm), chính vì vậy mực nước của sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn tiếp tục lên nhanh vượt mức báo động II.

Theo số liệu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cung cấp: Đầu giờ sáng nay 18/8/2018, mực nước song Mã đo được tại Trạm thủy văn Cẩm Thủy là 19,71m trên báo động I là 2,2m (BĐI: 17,5m); tại Trạm thủy văn Lý Nhân là 9,04m dưới mức báo động I là -0,46m; tại Trạm thủy văn Giàng là 3,6m dưới mức báo động I là -0,4m; mực nước sông Bưởi đo được tại Trạm thủy văn Kim Tân là 9,02m dưới mức báo động I là -0.98m; mực nước sông Lèn đo được tại Trạm thủy văn Lèn là 3,35m dưới mức báo động I là -0,65m.

Trong thời gian tới mực nước nhiều sông lên nhanh và có nguy cơ ngập lụt
Trong thời gian tới mực nước nhiều sông lên nhanh và có nguy cơ ngập lụt
 

Lúc 2h sáng 18/8/2018, mực nước sông Mã tại Cẩm Thủy đã đạt đỉnh 21,02m, trên mức báo động 3. Mực nước sông Bưởi tại thị trấn Kim Tân là 11,05m, trên báo động 2 là 0,05m; mực nước trên sông Yên tại thị trấn Chuối là 2,25m, trên báo động 1 là 0,25m

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, bão, lũ làm sập đổ hoàn toàn hai ngôi nhà; ngập 15 nhà, 1.245 ha lúa, 1.887 ha rau, hoa màu; đổ, gãy 5 ha sắn, mía, 1,5 ha và 30 cây cao su; tràn 126 ha nuôi trồng thủy sản. Đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập tại 9 vị trí, 39 điểm bị sạt lở, hư hỏng; một tràn bị cuốn trôi, hư hỏng một ngầm tràn, 10m kênh mương, đổ, gãy hai cột điện trung, hạ thế.

Trước tình hình mực nước ở sông Mã, sông Bưởi và sông Lèn đang lên cao, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và cứu nạn phát Báo động I, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Cẩm Thủy, Hoằng Hóa, Yên Định, Thiệu Hóa, TP.Thanh Hóa, TP.Sầm Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Thành Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn: Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các mức báo động; tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới trên địa bàn; thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán khu mức nước lên cao; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để theo dẽo chặt chẽ diễn biến mưa lũ để sẵn sàng xử lý kịp thời.

Dự báo trong 12-24h tới, lũ trên sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn tiếp tục tăng nhanh và có nhiều diễn biến phức tạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Mực nước nhiều sông lên nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO