Thanh Hóa: Lãnh án 15 năm tù vì say rượu chém chết bạn nhậu

27/02/2014 00:00

(TN&MT) - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới đây đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thế Đốc, sinh năm 1950, xã Định Tường, Yên Định phạm tội giết người...

(TN&MT) - Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới đây đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thế Đốc, sinh năm 1950, xã Định Tường, Yên Định phạm tội giết người...
   
  Theo cáo trạng của VKNSD tỉnh Thanh Hóa: Khoảng 13h30’ ngày 21/8/2013, khi Đốc đang ngồi uống rượu cùng với em trai thì các anh Lê Đình Thới (SN 1971), Lê Trí Chứ (SN 1961, cùng thôn Ngọc Sơn, xã Định Tường) đến chơi.
   
Bị cáo Lê Văn Đốc trước vành móng ngựa
   
  Sau khi vào nhà, cả 4 người cùng ngồi uống rượu. Trong lúc đang uống thì anh Thời và Chứ dùng lời lẽ khiếm nhã, trách móc ông Đốc. Do đã uống nhiều rượu nên Lê Thế Đốc lấy 1 thanh kiếm dài 80cm, cán gỗ, có lưỡi sắc ở trên nắp thùng phuy trong nhà rồi lao vào chém tới tấp cho đến khi anh Thời gục chết tại chỗ.
   
  Đốc tiếp tục chạy đến chém anh Chứ nhiều nhát vào đầu, người. Anh Chứ chạy ra sân nhưng vẫn bị Đốc đuổi theo chém khiến anh Chứ gục xuống. Chém xong, Đốc lôi anh Chứ vào nhà khóa cửa lại. Lúc này, chị Trần Thị Hợp (hàng xóm) đứng trên tầng 2 nhìn thấy vội gọi mọi người đến phá khóa vào, đưa anh Chứ đi cấp cứu (tổn hại 38%) sức khỏe. Đốc ngay sau đó cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.
   
  Với các hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thế Đốc 15 năm tù tội “Giết người”, 5 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.
   
Tin & ảnh: Thanh Tâm
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Lãnh án 15 năm tù vì say rượu chém chết bạn nhậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO