Thanh Hoá: Dân chặn xe chở đất vì ô nhiễm

13/02/2017 00:00

(TN&MT) – Chiều ngày 13/2/2017 tại đường thôn 1 Trung Hoà, xã Hoằng Trinh và Thôn Ga, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá), nhiều hộ dân tập trung dùng cây gỗ lớn chặn xe tải chở đất ra vào vào mỏ đất của Công ty Huy Hoàng ở xã Triệu Lộc huyện Hậu Lộc vì các xe chở đất gây ô nhiễm môi trường khiến nhân dân bức xúc.

Một người dân ở đây bức xúc cho biết: Đã nhiều năm nay kể từ khi Công ty Huy Hoàng được phép khai thác đất san lấp trong núi người dân chúng tôi luôn phải sống trong ô nhiễm do bụi đất. Hàng ngày có hàng trăm lượt xe ra vào vận chuyển đất nhưng phía Công ty Huy Hoàng chỉ tưới nước chống bụi sơ sài, không có người quét dọn bùn đất rơi vãi nên càng làm tăng ô nhiễm. Không những thế nhiều xe còn chở đất cao vượt thành thùng dẫn đến đất rơi vãi xuống đường thêm vào đó đơn vị này chỉ cho tưới 1 – 2 lần/ ngày nên cả đoạn đường càng trở nên bụi bặm.

Người dân dùng các cây lớn chắn đường không cho xe ra vào mỏ đất
Người dân dùng các cây lớn chắn đường không cho xe ra vào mỏ đất

Đây không phải là lần đầu tiên người dân phản đối việc thiếu trách nhiệm của công ty trong việc bảo vệ môi trường bằng việc chặn xe nhưng phía Công ty Huy Hoàng vẫn chưa hề có động thái tích cực. Chúng tôi đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng sớm vào cuộc để phía đơn vị có trách nhiệm hơn với người dân, ít gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân.

Nhiều người dân bức xúc phản đối tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm môi trường
Nhiều người dân bức xúc phản đối tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Do người dân chặn xe ra vào mỏ đất nên dẫn đến ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến QL 1A đoạn qua khu vực này.

Tin & ảnh:Anh Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hoá: Dân chặn xe chở đất vì ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO