Thanh Hoá: Dân bức xúc vì Công ty đường Việt Nam - Đài Loan gây ô nhiễm môi trường

16/04/2014 00:00

(TN&MT) - Ông Lê Văn Trinh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: Huyện cũng đã nhận được phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường và cũng làm...

   
(TN&MT) - Thời gian gần đây Báo Tài nguyên & Môi trường liên tục nhận được đơn thư phản ánh của người dân xóm Sắn (xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá) phản ánh việc Công ty TNHH đường mía Việt Nam- Đài Loan xả nước thải ra môi trường chưa qua xử lý, khói bụi... ra môi trường.
   
Nước thải từ nhà máy đổ ra cống tiêu ra ruộng lúa
   
  Không những gây ô nhiễm môi trường xung quanh cho bà con nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của người dân, nhiều diện tích lúa bị chết hoặc năng suất thấp, nhiều hộ nuôi cá thì cá chết hàng loạt...
   
Kênh mương tiêu nước bị ô nhiễm
    
   
  Ông Phạm Ngọc Sơn, xóm Sắn, xã Thành Vân bức xúc cho biết: Gia đình tôi sống gần Nhà máy đường hàng chục năm nay, cứ mỗi khi Nhà máy vào vụ ép mới thì người dân như chúng tôi lại đối mặt với vấn đề ô nhiễm, có những hôm trời mưa nhà máy xả trực tiếp, rồi mùi khí thải, nước thải, bụi trong không khí. Có nhiều hôm nước chảy ra đen ngòm thải qua cống, chảy ra suối Cầu Vối, mà người dân chúng tôi chủ yếu lấy nước này để tưới tiêu cho đồng ruộng, có những hôm nước đen ngòm nhưng bà con cũng phải lấy để tưới vì không có nước, khi tưới xong thì cây cối cũng bốc mùi hôi. Gia đình tôi làm 1,2 sào lúa nước, có vụ được, vụ không, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 4 tạ thóc, có vụ lại mất trắng, gia đình lại sách rá đi vay gạo về ăn.
   
Nước đen ngòm từ các hồ chứa trong Nhà máy
    
   
  Khác với tâm trạng của ông Sơn, ông Nguyễn Văn Thuận, trông vẻ khắc khổ nói với tâm trạng giãi bày: Gia đình ông vay mượn anh em bạn bè, và cả ngân hàng được ít vốn đào 3.000 m2 ao để nuôi cá. Trước kia mỗi năm gia đình ông thu hoạch được 5-6 tạ cá, nhưng nay cũng chỉ được một nửa. Nhất là vừa qua ao cá nhà ông tự nhiên " lăn đùng" ra chết hàng loạt không rõ lý do. Ông Thuận thở dài chỉ tay về ao cá cho biết. Hay ao cá gia đình ông Hà vừa rồi cá cũng chết trắng ao.
   
   
  Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân bức xúc cho biết: Có nhiều hôm Nhà máy sả nước ra đen ngòm, nhất là những hôm trời mưa. Cũng vì nguồn nước ô nhiễm thường xuyên như thế đã thẩm thấu xuống lòng đất bà con không dám dùng nước giếng để sinh hoạt hàng ngày nữa mà phải ra tận Phố Cát mua nước về ăn. Mùi hôi thối, không khí bụi bặm nên đa số người dân trong xóm nhất là trẻ em gây mẩn ngứa, đầy bụng, khó thở... Cũng theo phản ánh của bà con thì do nguồn nước thường xuyên ô nhiễm nghiêm trọng như thế nên dẫn tới năng suất lúa kém và cá thì chết hàng loạt?...
   
   
  Có mặt tại khu vực Nhà máy, mặc dù trời mưa lất phất nhưng chúng tôi chứng kiến cảnh tượng nhiều hồ ao do yếm khí lên mặt nước nổi bọt lăn tăn, nhiều rạt bèo, rạt rau muống trước kia xanh tươi thì nay đã khô héo, nằm chỏng chơ, nhiều hệ thống kênh mương nước chảy sủi tăm đen ngòn, mùi hôi thối bốc lên…
   
   
  Ông Bùi Văn Long, Trưởng xóm Sắn cho biết: Toàn xóm Sắn có 160 hộ với hơn 600 khẩu, đời sống bà con rất khó khăn vì nước thải của Nhà máy đường Việt- Đài thường xuyên ra môi trường đen ngòm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 7 ha lúa của xóm và nhiều hộ nuôi cá bị chết. Có những đợt khí bụi đen ngòm báo vào cây cối, nhà cửa, cứ có cơn mưa là cả xóm mới được sạch sẽ, nước sả ra đen ngòm thẩm thấu vào môi trường nên bà con không dám ăn nước giếng mà phải ra tận Phố Cát để mua nước. Thôn cũng đã nhiều lần làm đơn phản ánh lên xã, huyện và cả Công ty nhưng sự việc vẫn không được cải thiện mấy. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Giám đốc Công ty đường Việt- Đài nhưng đều nhận câu trả lời của Thư ký Giám đốc là bận công tác(!?).
   
   
  Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường về vấn đề này ông Lê Văn Trinh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: Huyện cũng đã nhận được phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường và cũng làm việc với Công ty. Lãnh đạo Công ty cũng đã hứa khắc phục trong thời gian sớm nhất
   
  Bài & ảnh: Hòa Trường
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hoá: Dân bức xúc vì Công ty đường Việt Nam - Đài Loan gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO