Thanh Hóa: Bắt giữ 1.700 kg da và bì lợn thối “tuồn” vào thị trường làm nem chua

08/02/2014 00:00

(TN&MT) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe tải có 17 bao bì chứa da và bì lợn thối không rõ nguồn gốc với số lượng lên đến 1.700...

(TN&MT) - Ngày 06/02/2014, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 xe tải có 17 bao bì chứa da và bì lợn thối không rõ nguồn gốc với số lượng lên đến 1.700 kg.
   
Số da và bì lợn thối bị bắt giữ
   
  Ông Nguyễn Xuân Thắng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Vào hồi 15h, ngày 06/02/2014 trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ 2014 thì phát hiện 2 xe tải chạy hướng từ Hà Nội về Thanh Hóa có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số hàng trên.
   

Tiến hành tiêu hủy da và bì lợn thối
   
  Qua kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 36C – 00043 phát hiện 800 kg da và bì lợn thối của chủ hàng là Lê Văn Lực ở số 7/19, đường Nam Sơn, phường Nam Ngạn, Tp Thanh Hóa. Còn xe tải mang biển kiểm soát 29N – 1442 thì phát hiện 900 kg của chủ hàng Lê Công Hải ở đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa. Tất cả số hàng trên đều không có nguồn gốc xuất sứ, không được kiểm dịch, không có hóa đơn chứng từ và đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối đang được 2 xe chuyển sang cho nhau để “tuồn” vào thị trường làm “đặc sản” nem chua.
   
   
  Toàn bộ số hàng trên được tiến hành tiêu hủy theo đúng trình tự và quy trình vào chiều ngày 07/02/2014 trước sự giám sát của các ban, ngành chức năng. Việc tiêu hủy gồm các bước rắc vôi bột khử trùng, tẩm dầu đốt, rắc dầu luyn, dầu nhớt lên trên cùng để tránh hiện tượng “cướp” lại từ tay người dân. Việc tiêu hủy hoàn tất vào lúc 19h cùng ngày.
Anh Tú
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bắt giữ 1.700 kg da và bì lợn thối “tuồn” vào thị trường làm nem chua
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO