“Tháng vàng du lịch di sản Huế”

23/08/2013 00:00

(TN&MT) - Đó là chương trình được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố trong buổi họp báo vào chiều 22/8, đợt triển khai từ ngày 2/9 đến 30/9.

   
(TN&MT) - Đó là chương trình được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố trong buổi họp báo vào chiều 22/8, đợt triển khai từ ngày 2/9 đến 30/9.
   
  Trong thời gian này, du khách mua vé tham quan 3 điểm gồm: Đại Nội Huế, Lăng Khải Định và Lăng Minh Mạng sẽ được tham quan miễn phí tất cả các điểm di tích còn lại; đoàn từ 30 khách trở lên sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh miễn phí. Học sinh, sinh viên trong cả nước (có giấy giới thiệu của trường) sẽ được tham quan miễn phí tất cả các di tích; đồng thời du khách được miễn phí dịch vụ xe điện đi từ cổng Hiển Nhơn (Đại Nội Huế) đến tham quan Bảo tàng Cung đình Huế.
   
           
  Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giảm 50% giá vé xem biểu diễn nhã nhạc cung đình tại nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội), toàn bộ dịch vụ tại các điểm di tích đều đồng loạt giảm 10%.
           
  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa thông tin, đến nay, có 19 khách sạn lớn đã cam kết giảm giá các dịch vụ từ 3-50%, miễn phí các phòng ngủ đêm thứ 3 nếu khách ở 3 đêm liên tiếp; được nhận phòng trước 12 giờ và trả sau 16 giờ không tính thêm tiền.
           
  Một số sản phẩm du lịch mới cũng được ngành du lịch Thừa Thiên Huế giới thiệu trong dịp này như: tour du lịch văn hóa về đêm “Huế dịu dàng”, tour “Hồn Huế xưa”, tour du lịch cộng đồng ở vùng cao A Lưới...
   
                                                                               Tin & ảnh: Xuân Giang
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Tháng vàng du lịch di sản Huế”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO