Tháng 8 được ghi nhận là tháng nóng kỷ lục trong năm

14/09/2016 00:00

(TN&MT) - Tháng 8 vừa qua tiếp tục được đánh dấu là tháng nóng kỷ lục trong năm 2016, tương đương tháng 7 trước đó.

Theo dữ liệu mới đây của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tháng 8 được xếp hạng là tháng nóng kỷ lục và gắn với tháng 7 là tháng nóng nhất thế giới trong 136 năm qua.

Tháng 8 với nhiệt độ trung bình 0,98 độ C so với mức trung bình từ 1951-1980 và so với 0,16 độ C hồi tháng 8/2014.

Nhiệt độ trên toàn cầu so với mức bình thường trong tháng 8/2016. Ảnh: NASA
Nhiệt độ trên toàn cầu so với mức bình thường trong tháng 8/2016. Ảnh: NASA

Tháng 8/2016 được đánh dấu là tháng nóng kỷ lục, tương đương tháng 7 trước đó là điều bất ngờ. Chu kỳ nhiệt độ theo mùa thường đạt đỉnh điểm vào tháng 7, như trong năm nay. Tuy nhiên, tháng 8 trở nên nóng một cách bất thường, hơn cả tháng 7. Trước đó, tháng 7 được cho là tháng nóng nhất trong năm.

Cho đến tháng 7, nhiệt độ toàn cầu trong năm là 1,31˚C so với mức trung bình của giai đoạn đó. Mức trung bình mới sẽ được tính toán qua tháng 8 khi Cơ quan khí tượng thủy văn Mỹ (NOAA) công bố dữ liệu nhiệt độ vào ngày 20/9.

Mai Đan

Tổng hợp từ Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng 8 được ghi nhận là tháng nóng kỷ lục trong năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO