Thái Lan: Lũ lụt gây ùn tắc giao thông 200 km, 25 người chết

11/01/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 10/1, lũ quét ở phía Nam Thái Lan quét qua một cây cầu trên đường cao tốc Bắc - Nam chính của nước này, khiến giao thông ùn tắc 200 km và số người chết tăng lên 25 người.

Theo Cục Phòng chống thiên tai và các quan chức trong ngành, lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến hơn 360.000 hộ gia đình, tương đương với khoảng một triệu người, gây hư hỏng nhà cửa, trường học và ảnh hưởng đến sản xuất cao su và cọ dầu.

Tuyến đường sắt phía Nam và Malaysia bị chia cắt trong nhiều ngày.

Phía Nam Thái Lan là khu vực sản xuất cao su lớn và thời tiết ẩm ướt đã gây ảnh hưởng đến sản xuất. Theo các quan chức ngành công nghiệp và các nhóm nông dân, các đồn điền dầu cọ cũng bị ngập lụt.

Cây cầu bị hư hỏng do lũ lụt tại huyện Chai Buri, tỉnh Surat Thani, phía Nam Thái Lan vào ngày 9/1/2016. Ảnh: Dailynews
Cây cầu bị hư hỏng do lũ lụt tại huyện Chai Buri, tỉnh Surat Thani, phía Nam Thái Lan vào ngày 9/1/2016. Ảnh: Dailynews

Tại Nakhon Si Thammarat, một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dân làng phải di chuyển bằng thuyền.

"Đường phố giống như một cái ao lớn", cư dân Pattama Narai nói.

Theo số liệu của Thomson Reuters, Nakhon Si Thammarat hứng chịu lượng mưa lớn 493 mm trong 7 ngày qua, hơn 426 mm so với trung bình thời gian này trong năm.

Hồi năm 2011, lũ lụt trên diện rộng bắt đầu từ phía Bắc Thái Lan và đổ xuống Bangkok làm tê liệt ngành công nghiệp, hơn 900 người thiệt mạng và gây cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế với 0,1% trong năm đó.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan: Lũ lụt gây ùn tắc giao thông 200 km, 25 người chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO