Thạch Thành (Thanh Hóa): “Đất tặc” tung hoành, vì sao không xử lý?

Tùng Minh- Đức Duy| 04/10/2019 13:51

(TN&MT) – Thời gian gần đây, tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép rầm rộ, công khai dưới “vỏ bọc” hạ đồi và cải tạo vườn. Trong khi “đất tặc” lộng hành giữa ban ngày, hoạt động khai thác đất diễn ra tràn lan, ồ ạt, nhưng chính quyền địa phương vẫn “im hơi lặng tiếng” và chậm trễ xử lý.

Tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, những năm gần đây, vấn nạn khai thác đất trái phép luôn là chủ để nóng. Với địa thế nhiều đồi núi, nhu cầu san gạt mặt bằng, cải tạo vườn, hạ đồi của người dân đang có chiều hướng gia tăng, đây được xem là “miếng mồi béo bở” để các đối tượng lợi dụng và “dựa hơi” để đánh cắp tài nguyên khoáng sản, thu lợi bất chính.
 

Các đối tượng đưa máy xúc, xe ben và xe tải cỡ lớn vào khai thác đất trái phép tại hộ ông Vinh, thôn Lâm Thành.
Các đối tượng đưa máy xúc, xe ben và xe tải cỡ lớn vào khai thác đất trái phép tại hộ ông Vinh, thôn Lâm Thành.

Theo phản ánh của người dân thôn Lâm Thành, xã Thành Kim, tình trạng khai thác đất trái phép đang diễn ra rầm rộ, công khai, gây ảnh hưởng đến môi trường và giao thông đi lại, song không vấp phải sự ngăn chặn và xử lý từ chính quyền địa phương.

Có mặt ở điểm nóng khai thác của hộ ông Vinh, thôn Lâm Thành, chúng tôi tận mắt thấy một công trường khai thác đất đang diễn ra rầm rộ, huyên náo. Hiện tại, một máy xúc hiệu DAEWOO ra sức đục khoét vào chân đồi, xúc những gàu đất đầy, rồi nhanh chóng được đưa lên xe tải loại 15 khối, cạnh đó các xe tải hổ vồ đang “ăn chực nằm chờ” đợi đến lượt. Khu vực xung quanh công trường khai thác đất, ước tính hàng nghìn m³ đất đã được “ăn cắp” trước đó, phần sườn đồi có chiều dài chừng 50m hiện rõ sự nham nhở, trống trải, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Sau đó, đất được vận chuyển ra đường lớn thẳng tiến về khu vực phía sau UBND huyện để bán san lấp, thu lợi bất chính.
 

“Đất tặc” lộng hành giữa ban ngày, song không vấp phải sự ngăn chặn từ chính quyền địa phương.
“Đất tặc” lộng hành giữa ban ngày, song không vấp phải sự ngăn chặn từ chính quyền địa phương.

Người dân thôn Lâm Thành, sống dọc tuyến đường có xe chở đất đi qua cho biết: Hoạt động khai thác đất ở trong thôn diễn ra rầm rộ được hơn 1 tuần nay, họ toàn đưa xe tải cỡ lớn loại từ 15- 20 m3 vào để chở đất. Từ khi họ vận chuyển đất, xe tải đi lại qua đây rầm rộ, phóng nhanh vượt ẩu, cuộc sống của chúng tôi cũng vì vậy bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và bụi do đất rơi, vãi. Không biết cơ quan chức năng đâu mà để họ làm như vậy, cứ đà này chẳng mấy chốc đường sá lại hư hỏng, xuống cấp.

Phản ánh nhanh qua điện thoại về vấn đề trên, ông Lê Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thành Kim cho biết: Tôi sẽ cho anh em xuống kiểm tra luôn, thông tin cụ thể để tôi hỏi lại anh em rồi sẽ trả lời.
 

Với địa hình nhiều đồi núi, nhu cầu hạ đồi và cải tạo vườn đang có chiều hướng gia tăng, xã Thạch Kim được xem là “miếng mồi béo bở” để các đối tượng “dựa hơi’ đánh cắp tài nguyên.
Với địa hình nhiều đồi núi, nhu cầu hạ đồi và cải tạo vườn đang có chiều hướng gia tăng, xã Thạch Kim được xem là “miếng mồi béo bở” để các đối tượng “dựa hơi’ đánh cắp tài nguyên.

Một thời điểm khác, khi phóng viên quay lại thôn Lâm Thành, tại khu vực cách hộ ông Vinh chừng 30m. Tại đây, các xe tải lớn, nhỏ ra vào chở đất tấp nập, máy xúc đang “ẩn mình” sau nhà dân để hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cán bộ kiểm tra hay bị “tuýt còi” từ các ngành chức năng.

Trao đổi với Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Bá Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thành khẳng định: Khu vực thôn Lâm Thành không cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào khai thác đất, việc khai thác đất trái phép chúng tôi đã nắm được, giao cho xã kiểm tra xử lý nhưng tình trạng đấy vẫn liên tiếp diễn ra.
 

Xe chở đất không che chắn bạt khi di chuyển ra đường lớn.
Xe chở đất không che chắn bạt khi di chuyển ra đường lớn.

Dư luận đang hoài nghi về việc có hay không sự “chống lưng” cho “đất tặc” lộng hành, trong khi tài nguyên khoáng sản bị thất thoát, vậy trách nhiệm thuộc về ai?. Rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Thạch Thành cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thành (Thanh Hóa): “Đất tặc” tung hoành, vì sao không xử lý?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO