Tây Nguyên: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

05/06/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày...

   
(TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện biên giới Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).
   
  Tham dự buổi lễ năm nay có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư  Tỉnh ủy Kon Tum; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Ngoài ra, còn có lãnh đạo tỉnh Attapư (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
   
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trồng cây hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6
    
   
  Tại buổi lễ, lãnh đạo hai tỉnh và các đại biểu tham dự đã trồng 2 cây bàng vuông, 30 cây sa la, cây trắc, cây dầu lưu niệm tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, khu vực ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia và trong khuôn viên trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ngọc Hồi.
   
  * Ngày 5/6, hơn 100 đoàn viên thanh niên của các chi đoàn cơ sở và Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã tham gia lễ diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Huyện đoàn Đức Cơ phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin tổ chức.
   
  Với khẩu hiệu “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội”, đoàn đã diễu hành trên các tuyến đường chính, khu đông dân cư của huyện. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; phổ biến những thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng thực phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu có phát sinh chất thải…
   
                                                                               Tin & ảnh: Thục Vy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Nguyên: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO