Kinh tế

Tây Đô phát triển kinh tế xanh, bền vững

Lê Hùng 28/01/2025 07:56

(TN&MT) - Là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, TP. Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng để trở thành trung tâm động lực, là hạt nhân liên kết phát triển kinh tế xanh, bền vững, đô thị sinh thái mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL).

Hòa cùng xu thế phát triển xanh

Với khát vọng vươn lên tầm cao mới, TP. Cần Thơ quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh và sinh thái mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, đô thị hạt nhân liên kết phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn.

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, phát thải thấp, TP. Cần Thơ triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị.

Chia sẻ tại Hội nghị chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tài nguyên và môi trường năm 2024 do Bộ TN&MT tổ chức mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: “TP. Cần Thơ luôn coi trọng và ưu tiên thực hiện các chiến lược chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nền kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hiện thành phố đang triển khai các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong nhiều lĩnh vực từ quản lý đô thị thông minh đến phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông”.

a1.-phat-trien-kinh-te-xanh.jpg
Phát triển kinh tế xanh, bền vững là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của TP. Cần Thơ

Những năm gần đây, TP. Cần Thơ luôn quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống bằng việc phát động người dân chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại, xử lý rác thải; đồng thời, triển khai các công trình, dự án cải tạo, mở rộng diện tích công viên, không gian mặt nước, cải thiện môi trường nước, không khí. “Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân trong thời gian qua đã giúp TP. Cần Thơ gặt hái nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thành tựu nổi bật là TP. Cần Thơ đã đạt danh hiệu Thành phố Xanh Quốc gia năm 2024. Trước đó, TP. Cần Thơ cũng đã đạt danh hiệu Thành phố ASEAN bền vững về môi trường” - ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết.

Trong phát triển kinh tế, TP. Cần Thơ đã huy động nguồn lực hỗ trợ các ngành, lĩnh vực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển công nghiệp xanh thông qua việc đầu tư hoàn thiện các công trình xử lý nước thải, khí thải tại các khu, cụm công nghiệp hiện hữu; triển khai thí điểm mô hình khu công nghiệp sinh thái bền vững tại Khu công nghiệp Trà Nóc để kết nối các doanh nghiệp gần nhau sử dụng chung lò hơi, chia sẻ cơ sở hạ tầng góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn, giảm chất thải; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp thay thế máy móc, thiết bị với công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững

Không chỉ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp hiện có trong chuyển đổi các công nghệ sản xuất theo hướng xanh, bền vững, TP. Cần Thơ còn vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mới được Quốc hội, Chính phủ ban hành dành riêng cho TP. Cần Thơ để thúc đẩy các lĩnh vực phát triển. Từ việc phân cấp quản lý đất đai theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ đã tạo điều kiện để Thành phố bứt phá trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư dự án phát triển các khu công nghiệp xanh, đảm bảo phát triển bền vững, đơn cử như dự án xây dựng Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ.

TP. Cần Thơ với vị trí tiếp giáp với sông Hậu, 1 trong 2 con sông lớn vùng ĐBSCL, nên đất đai thường xuyên được phù sa bồi đắp, nguồn nước dồi dào là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Phát huy những tiềm năng, thế mạnh này, ngoài việc đẩy mạnh phát triển vườn cây ăn trái, rau màu, trồng lúa quy mô lớn, chất lượng cao, TP. Cần Thơ còn tập trung thực hiện Đề án phát triển TP. Cần Thơ bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án). TP. Cần Thơ là địa phương đầu tiên tại vùng ĐBSCL triển khai thí điểm Đề án này với tổng diện tích 51,2ha tại HTX Tiến Thuận và HTX New Green Farm trong vụ Hè Thu năm 2024. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Đề án này đã thu được nhiều kết quả tích cực như lợi nhuận mang lại cho người nông dân cao hơn từ 1,3 đến 6,2 triệu đồng/ha so với phương thức sản xuất truyền thống trước đây; giảm sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giảm phát thải khí nhà kính từ 2 - 12 tấn CO2/ha so với mô hình đối chứng.

a2.-lua-chat-luong-cao.jpg
TP. Cần Thơ sẽ mở rộng diện tích trồng lúa chuyên canh chất lượng cao

Từ những kết quả bước đầu, TP. Cần Thơ xác định trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích trồng lúa chuyên canh chất lượng cao theo Đề án lên 4.800ha tại 26 xã thuộc 3 huyện là Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai với khoảng 51.000 hộ dân tham gia. Riêng trong vụ lúa Đông Xuân 2024 - 2025, TP. Cần Thơ đã có kế hoạch tăng diện tích lúa thuộc Đề án lên 200ha. Theo Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Cần Thơ xác định nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon trên địa bàn thành phố.

Để đạt được mục tiêu này, TP. Cần Thơ triển khai các giải pháp giảm cường độ phát thải khí nhà kính; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành công nghiệp, nông nghiệp; áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn; khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số; đồng thời, đẩy mạnh triển khai xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững; phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng thông minh; xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững.

Theo kế hoạch trong thời gian tới, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị và nông thôn, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; đồng thời, thực hiện hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động của thành phố về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó giúp thành phố hiện thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nhanh, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Đô phát triển kinh tế xanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO