Tây Ban Nha: Cháy rừng tại đảo nghỉ mát Majorca

23/08/2013 00:00

Cháy rừng đã tàn phá 480ha đất và buộc 200 người phải rời bỏ nhà cửa tại hòn đảo nghỉ mát Majorca, Tây Ban Nha.

Cháy rừng đã tàn phá 480ha đất và buộc 200 người phải rời bỏ nhà cửa tại hòn đảo nghỉ mát Majorca, Tây Ban Nha.
   
  Tuy nhiên điều kiện thời tiết tốt trong ngày 22/8 đã giúp lính cứu hỏa khống chế được đám cháy.
   
  Tại miền Trung và Tây Bắc, chính phủ trung ương đã cử máy bay phun nước và lính cứu hỏa tới giúp dập 15 đám cháy rừng.
   
  Trước đó, trong tháng Bảy, một vụ cháy rừng tại Majorca đã thiêu trụi 2.335ha rừng mà chủ yếu thuộc Sierra de Tramuntana, một khu vực nhiều núi non nằm trong danh sách bảo tồn của UNESCO.
   
  Tại Tây Ban Nha, cháy rừng dễ xảy ra trong mùa Hè do nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và khô. Trong bảy tháng đầu năm 2012, các đám cháy rừng đã tàn phá hơn 150.000ha tại Tây Ban Nha sau một trong những mùa đông khô hạn nhất được ghi nhận ở nước này.
   
  Trong năm 2013 này, mùa đông ẩm hơn và trong mùa hè xảy ra ít vụ cháy hơn cho tới nay.
   
 TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Ban Nha: Cháy rừng tại đảo nghỉ mát Majorca
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO