Tập huấn về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học cho phóng viên

10/09/2013 00:00

(TN&MT) - Sáng 9/9, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã khai giảng lớp tập huấn truyền thông về BĐKH.

(TN&MT) - Sáng 9/9, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã khai giảng lớp tập huấn truyền thông về biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thảm họa và bảo tồn đa dạng sinh học dành cho 20 người là phóng viên thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế và phóng viên Đài truyền thanh của 5 huyện, thị xã của tỉnh.
   
  Biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học là chủ đề khá thiết thân trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan báo chí lâu nay; tuy nhiên kỹ năng tiếp cận vấn đề, kỹ năng viết, phản ánh mỗi phóng viên, mỗi báo, đài đều có sự khác biệt.
   
  Thông qua một tuần diễn ra lớp tập huấn, các phóng viên sẽ được các chuyên gia của UNESCO và một số chuyên gia tại Việt Nam trang bị các kiến thức, chia sẻ các kinh nghiệm như vai trò, trách nhiệm của truyền thông trong các trường hợp khẩn cấp; quy trình đưa tin, bài trước, trong và sau thiên tai; báo chí đưa tin, bài về giảm thiểu rủi ro thiên tai; các thể tài báo chí thích hợp để truyền thông về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học...
   
  Tin & ảnh: Xuân Giang
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học cho phóng viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO