Sơn La: Tiết kiệm 9.000 kWh điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

25/03/2017 00:00

(TN&MT) - Tối 25/3, tại sân Công viên 26-10, thành phố Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp với Sở Công thương, UBND Thành phố tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017.

Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cùng thực hiện nghi thức tắt điện khởi động Giờ Trái đất 2017
Đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cùng thực hiện nghi thức tắt điện khởi động Giờ Trái đất 2017

Theo đó, Công ty Điện lực Sơn La kêu gọi, vận động toàn thể khách hàng, người dân, công nhân viên chức lao động và các gia đình tham gia thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình từ 20h30 – 21h30 tối nay.

Đồng thời, hưởng ứng Giờ Trái đất 2017, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức in, phát 6.000 tờ rơi, treo 130 băng rôn, 100 phướn, 600 poster tại cổng trụ sở các cơ quan, khu vực công cộng, các trục phố lớn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tiết kiệm một phần chi phí.

Các tình nguyện viên đến từ Trường Đại học Tây Bắc tham gia kêu gọi phát động Giờ Trái đất 2017
Các tình nguyện viên đến từ Trường Đại học Tây Bắc tham gia kêu gọi phát động Giờ Trái đất 2017

Ông Trần Duy Trinh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Trong những năm qua, Công ty Điện lực Sơn La luôn tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhằm kêu gọi khách hàng sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng tiết kiệm và hiệu quả. Thành công của chương trình đã được thể hiện qua những con số tích cực. Chỉ trong 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, năm 2015, toàn tỉnh Sơn La đã tiết kiệm được 7.200 kWh điện; năm 2016 tiết kiệm 8.300 kWh điện. Tiếp nối thành công đó, năm 2017, Sơn La đặt mục tiêu tiết kiệm được 9.000 kWh điện trên toàn tỉnh.


Xếp biểu tượng 60+
Xếp biểu tượng 60+

“Vấn đề biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, cạn kiệt nguồn năng lượng đang là thách thức của toàn nhân loại. Một hành động tiết kiệm điện, dù nhỏ của mỗi cá nhân, tổ chức, sẽ góp phần giảm mức tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải, ô nhiễm môi trường, góp phần vào sự phát triển xanh, bền vững của Trái đất. Bởi vậy, các cá nhân, tổ chức, và toàn thể cộng đồng hãy cùng chung tay tắt các thiết bị điện không cần thiết, bảo vệ môi trường, quyết tâm biến nhận thức thành hành động, góp phần tạo nên một Việt Nam xanh, một thế giới xanh” – ông Trần Duy Trinh kêu gọi.

Đông đảo người dân thành phố Sơn La tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất.
Đông đảo người dân thành phố Sơn La tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất.

Màn múa Sắc xuân Tây Bắc… khởi động chương trình
Màn múa Sắc xuân Tây Bắc… khởi động chương trình

Phát biểu hưởng ứng buổi lễ, ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La khẳng định: UBND thành phố Sơn La luôn nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích to lớn trong tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng. Đây cũng là một trong những giải pháp cơ bản để phát triển xã hội bền vững, thân thiện với môi trường. Do đó, năm 2017, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đổi mới hơn. Từ đó, thu hút đông đảo sự chú ý, tham gia hưởng ứng của người dân, giúp người dân thay đổi hành vi, thói quen sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói riêng trong sinh hoạt.

Trước đó, sáng 25/3, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức đạp xe diễu hành, phát động Giờ Trái đất 2017.
Trước đó, sáng 25/3, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức đạp xe diễu hành, phát động Giờ Trái đất 2017.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La phát tờ rơi cho khách hàng sử dụng điện
Công nhân Công ty Điện lực Sơn La phát tờ rơi cho khách hàng sử dụng điện

Đặc biệt, sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất sẽ là khởi đầu của sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người cùng chung tay hành động, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng sự phát triển trong tương lai. UBND thành phố Sơn La kêu gọi các cơ quan, ban ngành cùng toàn thể nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La cùng chung tay hưởng ứng, tham gia các hoạt động của chương trình với tinh thần tích cực nhất. Hãy cùng hành động để bảo vệ cuộc sống của chúng ta!

Nguyễn Nga

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tiết kiệm 9.000 kWh điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO