Sơn La tập huấn triển khai Luật Báo chí 2016

10/04/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Báo chí 2016; kỹ năng, nghiệp vụ cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí. Nhà báo Đỗ Quý Doãn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp phổ biến các nội dung tập huấn.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tập huấn được triển khai trực tuyến tới 12 huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Hoàng Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La khẳng định: Trong những năm qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng,  thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt vai trò phản biện, dự báo, định hướng dư luận xã hội; giới thiệu các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, phê phán các biểu hiện tiêu cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/1/2008, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 02 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số ngành, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện quy chế, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Khi có các vấn đề thông tin trên báo chí, nhất là thông tin trái chiều, thông tin phản ánh sai sự thật, còn lúng túng trong xử lý thông tin.

Do đó, việc tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí 2016, tiếp tục thực hiện tốt các Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, tạo môi trường báo chí dân chủ, lành mạnh và hiệu quả, giúp các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện tốt hơn nữa việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ cho báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến 4 chuyên đề lớn, gồm:  Giới thiệu Luật Báo chí ngày 5/4/2016 có hiệu lực từ 1/1/2017; Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ ban hành quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ qun hành chính nhà nước. Kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên báo chí; kỹ năng giải quyết khủng hoảng truyền thông. Quy trình xử lý thông tin báo chí phản ánh sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đồng thời, thông tin, trao đổi những điểm mới, điểm quan trọng về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng với báo chí và một số kinh nghiệm về quy trình xử lý vi phạm nội dung thông tin trên báo chí.

 “Sau hội nghị tập huấn, tôi tin tưởng và hy vọng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ được thực hiện nghiêm túc theo Luật, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được triển khai tích cực, chủ động và hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La ổn định, năng động và phát triển, là điểm đến an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư và du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp về Sơn La trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế” – Bà Hoàng Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Nguyễn Nga

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La tập huấn triển khai Luật Báo chí 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO