Sơn La: Ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy

25/06/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 25/6, UBND TP Sơn La đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2015.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy Sơn La, hiện toàn tỉnh Sơn La có hơn 7.700 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý. Trong đó, có 413 người nghiện ma túy đang được điều trị nghiện thay thế bằng Methadone tại 6 huyện, thành phố. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 847 vụ, 1.223 đối tượng có liên quan đến vận chuyện trái phép các chất ma túy.

Ông Quàng Văn Lâm, PCT UBND TP Sơn La phát động nhân dân các dân tộc Sơn La hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.
Ông Quàng Văn Lâm, PCT UBND TP Sơn La phát động nhân dân các dân tộc Sơn La hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La, Trưởng ban chỉ đạo 2968 TP Sơn La cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chức năng đã xử lý 12 đối tượng buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy, giảm 20 vụ so với cùng kỳ 2014. Thu giữ 159g heroin, 564 viên hồng phiến. Đến tháng 6/2015, toàn thành phố có 575 người nghiện, tăng 39 người so với cùng kỳ 2014. Đã lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, đưa người nghiện đi cai nghiện và triển khai điều trị nghiện thay thế bằng methadone.

Đoàn viên, thanh niên Sơn La diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng chống ma túy.
Đoàn viên, thanh niên Sơn La diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng chống ma túy.

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống, kiểm soát ma túy, tại lễ ra quân, UBND thành phố Sơn La kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết người dân về phòng, chống ma túy, tập trung các đối tượng sinh viên, học sinh, thanh niên.

Đồng thời, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo triệt phá tất cả các điểm tệ nạn ma túy, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, tái hòa nhập cộng đồng, dạy nghề và tạo việc làm sau cai nghiện, phấn đấu các đơn vị thành phố đạt tiêu chuẩn “4 không”: không có người trồng cây thuốc phiện; không có người buôn bán trái phép ma túy; không có người nghiện ma túy; không có điểm tệ nạn ma túy.

Tin và ảnh: Nhã Thiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Ra quân hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO