Sơn La: Nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo

09/10/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 8/10, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động báo chí, hoạt động hội nhiệm kỳ 2011-2016, quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, với mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng báo chí phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng Sơn La vững mạnh, toàn diện.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh: Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam và hơn 150 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Sơn La.

Đại hội đã lắng nghe báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Sơn La khóa V, trình Đại hội lần thứ VI. Hiện nay, tỉnh Sơn La có 5 cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn và 12 Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố với trên 400 cán bộ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, biên dịch viên... Báo chí Sơn La đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh... Các cơ quan báo chí đã có sự gắn bó phối hợp tuyên truyền có hiệu quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Sơn La trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đã có nhiều cơ chế, chính sách tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan báo chí hoạt động thuận lợi và hiệu quả. Tạo điều kiện cho các nhà báo tác nghiệp, nâng cao đời sống. Các cơ quan báo chí đã được kiện toàn về mặt tổ chức, nhân sự, đội ngũ nhà báo luôn được quan tâm đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Bản thân các nhà báo luôn nêu cao vai trò trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, giữ vững phẩm chất đạo đức người làm báo, tâm huyết, yêu nghề, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Mai Thu Hương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La đã biểu dương, chúc mừng và gửi lời cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan báo chí, của Hội Nhà báo tỉnh Sơn La và các hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cổ vũ nhân dân các dân tộc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh chân thực, sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; những vấn đề bức xúc nóng bỏng của cuộc sống; phát hiện, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, bảo vệ kỷ cương pháp luật, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.  

Trong thời gian tới, bà Mai Thu Hương đề nghị các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm Báo chí là vũ khí sắc bén, là công vụ đắc lực của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa. Mỗi người làm báo phải trở thành một chiến sỹ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bên cạnh đó, tập trung phản ánh thông tin trung thực, khách quan, phong phú, nhiều chiều, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, biểu dương cái đúng, tốt đẹp, phê phán thói hư tật xấu, hiện tượng tiêu cực, sự suy thoái đạo đức lối sống...

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Sơn La. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhiều nhà báo bị cản trở trong quá trình tác nghiệp, cũng có nhiều nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đã bị thu hồi thẻ nhà báo, thu hồi thẻ hội viên, ông Trần Bá Dung đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Sơn La bên cạnh việc nâng cao nhận thức chính trị của các hội viên, cần quan tâm hơn nữa và có chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực để nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo.

Ban Chấp hành Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Sơn La khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Sơn La khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Sơn La lần VI và ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Sơn La khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 11 đồng chí.

Ông Lê Huy Nghĩa, Tổng biên tập Báo Sơn La được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sơn La khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Sơn La xác định đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo, hội viên. Xây dựng đội ngũ những người làm báo Sơn La vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần tích cực vào mục tiêu đổi mới, xây dựng Sơn La phát triển vững mạnh, toàn diện.

Nguyễn Nga

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO