Sơn La: Bắt quả tang tàu thuyền khai thác khoáng sản trái phép

21/12/2016 00:00

(TN&MT) - Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì Đoàn kiểm tra tàu đãi vàng, thuyền hút cát trái phép dọc tuyến sông Đà, thuộc địa phận các huyện Mường La, Mai Sơn, Bắc Yên. Kết quả, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 17 thuyền có gắn máy bơm, hút cát và 5 tàu đãi vàng đang ngừng hoạt động neo đậu ven bờ.

Trong đó, đã phát hiện, xử lý 2 thuyền đang tiến hành khai thác cát trái phép; thu giữ 2 tàu, máy hút cát và khoảng 60m3 cát; lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng xử lý 66 triệu đồng; phát mại số lượng cát trên nộp ngân sách Nhà nước.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Trường Doanh, Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Qua kiểm tra nhận thấy, số lượng tàu đãi vàng, thuyền hút cát trái phép trên sông Đà tại các địa bàn đều do cá nhân tự đóng, đa số chưa có đăng ký, đăng kiểm, chưa qua đào tạo. Tình hình khai thác trái phép sẽ diễn ra ngày càng phức tạp, các đối tượng sẽ hoạt động trở lại và hoạt động vào ban đêm khi không có đoàn kiểm tra, gây bức xúc cho nhân dân hai bên bờ sông Đà, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Nguyên nhân của tình trạng này là do nhu cầu về xây dựng trên địa bàn tỉnh cao, nhưng đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát. Nhận thức của một số cá nhân còn hạn chế, chạy theo lợi ích trước mắt, chưa tính đến các tác hại của ảnh hưởng môi sinh lâu dài. Công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương với chủ tàu, thuyền về đăng ký tạm trú và hoạt động khai thác khoáng sản trên dòng sông Đà còn hạn chế. Việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa với mặt hàng cát xây dựng tại các cơ sở kinh doanh, vận chuyển cát của các ngành chức năng còn buông lỏng.

Bên cạnh đó, việc thành lập các đoàn kiểm tra để phát hiện, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, việc phát hiện, kiểm tra, xử lý chưa có cơ chế hỗ trợ về kinh phí, ngoài quy định hiện hành cho lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng kiểm tra khi đi kiểm tra trên đường sông không có phương tiện và phải thuê phương tiện. Sau khi bắt được 1 thuyền hút cát trên địa bàn, phải thuê phương tiện lai dắt tàu về điểm neo đậu; tỉnh không có bãi tập kết để bảo vệ, phải thuê bến bãi để neo đậu; lực lượng chức năng phải cắt cử ít nhất 2 cán bộ trông coi nhằm đảm bảo phương tiện, tài sản của đối tượng vi phạm; thời gian chờ xử lý dài...

“Nhìn chung, sau quá trình kiểm tra, hoạt động khai thác cát trái phép dọc sông Đà cơ bản đã ngừng lại. Tuy vậy, nguy cơ các đối tượng hoạt động trở lại rất cao, do đó, rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương” – Trung tá Nguyễn Trường Doanh nhấn mạnh.

Tin và ảnh: Nguyễn Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Bắt quả tang tàu thuyền khai thác khoáng sản trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO