Sốc: Usain Bolt bị tước HCV Olympic do đồng đội dính doping

26/01/2017 00:00

(TN&MT) - Do người đồng đội ở ĐT điền kinh Jamaica, Nesta Carter bị phát hiện dương tính với doping cho nên Olympic Quốc tế (IOC) vừa chính thức tước Huy chương Vàng nội dung chạy tiếp sức 4x100m, nội dung là Usain Bolt là nhân tố chủ lực. Ngày hôm qua, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa chính thức tướch Huy chương Vàng nội dung chạy tiếp sức 4x100m mà đội tuyển điền kinh Jamaica giành được ở Olympic 2008. Nguyên nhân là do một trong những thành viên của đội, Nesta Carter dương tính với methylhexaneamine – chất có trong danh sách cấm sử dụng của IOC từ năm 2004.

Đội tuyển chạy tiếp sức của Jammaica
Đội tuyển chạy tiếp sức của Jamaica

Nesta Carter, 31 tuổi, là thành viên chạy lượt đầu tiên trong tập thể gồm có Asafa Powell, Michael Frater và “tia chớp đen” Usain Bolt ở kì thế vận hội trên đất Trung Quốc. Bên cạnh HCV Olympic “hụt”, VĐV này còn cùng ĐT Jamaica giành nhiều danh hiệu cao quý khác ở nội dung 4x100m như HCV Olympic London 2012, HCV giải vô địch thế giới các năm 2011, 2013, 2015.

Với quyết định nói trên của IOC, Trinidad & Tobago sẽ được trao HCV Olympic 2008 nội dung chạy tiếp sức. Nhật Bản được tiến lên giành bạc còn Brazil là đồng.

Usain Bolt cũng bị hệ lụy từ scandal doping này
Usain Bolt cũng bị hệ lụy từ scandal doping này

Màn nhúng chàm của Carter đã gây liên lụy đến Usain Bolt. Hè năm 2016, siêu sao điền kinh Jamaica chính thức hoàn thành cú “3 nhân 3”, anh thắng các cự ly 100 mét, 200 mét và 4x100 mét ở 3 kỳ Olympic liên tiếp 2008, 2012 và 2016. Bộ sưu tập huyền thoại của Tia chớp đã bị khuyết đi một chiếc huy chương vàng.

Thái Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sốc: Usain Bolt bị tước HCV Olympic do đồng đội dính doping
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO