Sóc Trăng: 30 năm tù cho người phụ nữ tiêu thụ tiền giả

20/02/2017 00:00

(TN&MT) - Sau lần gặp nhau ở chùa Hương (Hà Nội), Thủy chuyển tiền giả về miền Tây cho Bình tiêu thụ. Ngoài Bình, người phụ nữ này còn cầm đầu một nhóm buôn tiền giả khác.

Ngày 20/2/2017, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên xử Hoàng Thị Thuỷ (37 tuổi, ngụ thôn Trạch Bái, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) 12 năm tù vì tội Lưu hành tiền giả. 

Trước đó, tháng 11/2016, Thủy bị TAND TPCần Thơ tuyên 20 năm tù vì tội Lưu hành tiền giả và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Thủy bị án phạt 30 năm tù.

 Hoàng Thị Thủy.
Hoàng Thị Thủy.

Theo cáo trạng, năm 2010, Thủy gặp Hồ Thanh Bình (39 tuổi, ngụ Bạc Liêu) ở chùa Hương. Sau khi làm quen, Thủy rủ Bình tiêu thụ tiền giả và được thanh niên miền Tây đồng ý.

Bình sau đó về quê mượn sổ hộ khẩu của người cô ruột ở huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Nhờ cuốn sổ này, Bình làm chứng minh nhân dân có hình anh ta nhưng tên của con trai người cô.

Sau khi có chứng minh nhân dân, Bình làm thẻ ATM của một ngân hàng và đưa cho Thủy. Từ tháng 4/2011 đến khi bị bắt vào giữa năm 2012, Bình nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cho Thủy với số tiền 351,5 triệu đồng để mua 702 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Để qua mặt công an, số tiền giả Thủy gửi cho Bình được giấu trong các kiện hàng là loa máy tính và gửi theo xe khách.

Vụ việc bị bại lộ khi hai đồng bọn của Bình là Phan Văn Rộng (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu) mang tiền giả đi mua rau cải ở chợ Ông Kho, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Năm năm trước, Bình lĩnh 20 năm tù; Hùng 4 năm; Rộng 3 năm tù vì tội Lưu hành tiền giả.

X.Vũ - H.Yên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng: 30 năm tù cho người phụ nữ tiêu thụ tiền giả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO