Si Ma Cai tiếp tục tìm người mất tích trong vụ lật thuyền trên sông biên giới

13/01/2017 00:00

(TN&MT) - Theo thông tin từ Viện kiểm sát huyện Si Ma Cai ( tỉnh Lào Cai) hiện nay các lực lượng chức năng địa phương và gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân Cư Se V. bị mất tích trong vụ lật thuyền trên sông biên giới cách đây 2 tuần.

Bến Si Ma Cai
Bến Si Ma Cai

Trước đó, ngày 27/12/2016 tại lối mở bến Mảng, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai ( tỉnh Lào Cai) đã bất ngờ  xảy ra vụ đắm thuyền do anh Phần Seo Lâm, sinh năm 1993, trú tại thôn Hóa Chư Phùng, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai ( tỉnh Lào Cai) điều khiển trên thuyền chở 15 người và 12 con lợn đi từ bờ sông phía Việt Nam sang Trung Quốc với mục đích là vận chuyển lợn thuê sang Trung quốc bán, khi đến giữa sông biên giới thì bị lật thuyền làm 3 người chết gồm các anh: Sùng Seo G. sinh năm 1990 trú tại thôn Sảng Chải 1, Hoàng Seo T. sinh năm 1985 trú tại thôn Sảng Chải 4 , xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai ( tỉnh Lào Cai), Thào Seo D. sinh năm 1997 trú tại thôn Na Cáng,  xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai ( tỉnh Lào Cai) và 1 người bị mất tích là ông Cư Seo V. sinh năm 1953 trú tại thôn Sảng Chải 4, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai ( tỉnh Lào Cai).

Theo ông Đỗ Hữu Tâm, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Si Ma Cai hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai và huyện Si Ma Cai tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền xử theo quy định pháp luật và chỉ đạo tìm kiếm người mất tích.

                               Phạm Ngọc Triển

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Si Ma Cai tiếp tục tìm người mất tích trong vụ lật thuyền trên sông biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO