Sẽ tổ chức diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

12/08/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ban tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 đã tổ chức Họp báo Quốc tế về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi họp báo đã thu hút hơn 200 phóng viên của các hãng thông tấn trong nước và quốc tế tham dự.

Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành chủ trì buổi Họp báo sáng 12/8 tại Hà Nội
Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành chủ trì buổi Họp báo sáng 12/8 tại Hà Nội

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông, Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công An.  

Tổ chức Mít tinh trọng thể, diễu binh, diễu hành tại Hà Nội

Theo ông Bùi Thế Đức – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hà Nội.

Theo đó, Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra từ 7 giờ, ngày 2/9/2015 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh buổi họp báo sáng 12/8
Toàn cảnh buổi họp báo sáng 12/8

Việc tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, biểu dương lực lượng, giới thiệu những thành tựu to lớn của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự kiến, đoàn diễu binh diễu hành vào sáng 02/9 sẽ thu hút khoảng 30.000 người tham gia thuộc các lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và các đoàn thể. Đoàn diễu bình diễu hành sẽ đi theo hai hướng: Một hướng theo tuyến Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Thái Học và Một hướng theo tuyến: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.

Trong thời gian diễn ra lễ diễu binh, diễu Hành, quanh khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ phân luồng và cấm xe ở một số tuyến phố. Nhân dân và du khách có thể đứng dọc hai bên tuyến đường mà đoàn diễu binh diễu hành đi qua để thưởng thức nghi lễ quan trọng này.

 

Đa dạng các hoạt động kỷ niệm trên khắp cả nước

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Ban, Bộ, Ngành các đoàn thể Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp đều có các hoạt động kỷ niệm. Theo kế hoạch, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao sẽ được tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước.

Dự kiến vào ngày 24/8, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài tại buổi họp báo
Phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài tại buổi họp báo

Ngoài ra, các hoạt động như: kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (ngày 16/8 tại Tuyên Quang), Triển lãm Thành tựu kinh tế xã hội 70 năm qua (khai mực ngày 28/8 tại Triển lãm Giảng Võ – Hà Nội); Cầu truyền hình về Chủ đề Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào 20h ngày 01/9; Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào 20h ngày 2/9… sẽ giúp đồng bào, kiều bào và bạn bè Quốc tế hiểu rõ hơn về thành tựu 70 năm cách mạng Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phát hành Huy hiệu 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Về các hoạt động kỷ niệm ở nước ngoài, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, nhân dịp này, các Đại sứ quán nước ta ở nước ngoài đều tổ chức chiêu đãi và các hoạt động kỷ niệm quốc khánh. Mời bạn bè lâu năm, thủy chung để thể hiện tình cảm của Việt Nam với bạn vè quốc tế.

Mẫu Huy hiệu 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt và chuẩn bị phát hành
Mẫu Huy hiệu 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt và chuẩn bị phát hành

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, nhân đợt kỷ niệm trọng đại này của dân tộc, sẽ có 700 phóng viên trong nước và 87 phóng viên của các hãng thông tấn nước ngoài được Bộ TT&TT cấp thẻ theo dõi và đưa tin về sự kiện. Thứ trưởng yêu cầu các phóng viên được cấp thẻ và các cơ quan báo chí cần dành nhiều thời lượng để tuyên truyền về hoạt động quan trọng này. Còn Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, Bộ VHTT&DL đã duyệt mẫu Huy hiệu 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để phát hành trong thời gian tới.

Báo Tài nguyên và Môi trường đã cử phóng viên theo dõi chuỗi hoạt động quan trọng này và liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Tại Lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng 02/9 tại Quảng trường Ba Đình, sẽ có 21 phát Đại bác chào mừng được bắn lên từ khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Vào lúc 21h ngày 02/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 05 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Tây, Hồ Văn Quán và SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. 

 

Bài & ảnh:Việt Hùng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ tổ chức diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO