Sau năm 2022 Việt Nam sẽ chế tạo vệ tinh

24/10/2016 00:00

(TN&MT) - Thông tin này do TS Vũ Anh Tuân, Giám đốc Trung tâm vệ tinh quốc gia (VNSC) – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, tại hội thảo “Ứng dụng viễn thám giám sát lúa ở đồng bằng sông Cửu Long”, do VNSC phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp tổ chức sáng nay (24/10).

 Mô hình Trung tâm vũ trụ Việt Nam (ảnh VNSC).
Mô hình Trung tâm vũ trụ Việt Nam (ảnh VNSC).

Theo TS Vũ Anh Tuân, hiện VNSC đang thực hiện dự án “Trung tâm vũ trụ Việt Nam” đã được triển khai từ năm 2011 trên cơ sở hợp tác với Nhật Bản. Đây là dự án lớn nhất về khoa học công nghệ tại Việt Nam từ trước đến nay. Thời gian thực hiện dự án 10 năm (2011-2022). Tổng đầu tư lên tới 54,4 tỉ Yên (ODA Fund).

Hiện dự án đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng (Trung tâm điều hành, Trung tâm điều khiển vệ tinh và Trung tâm giáo dục cộng đồng) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). VNSC đã đưa 36 người đi đào tạo thạc sỹ tại Nhật bản, đã có 22 người trở về làm việc còn lại 14 người đang tiếp tục hoàn tất chương trình đào tạo. Đây là những việc cụ thể trong tiến trình phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng để lắp ráp, tích hợp và thử nghiệm vệ tinh nhỏ, thu nhận và xử lý ảnh vệ tinh, giáo dục và đào tạo, chuyển giao công nghệ vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, sử dụng dữ liệu vệ tinh nhằm thực hiện mục tiêu tiến tới chế tạo vệ tinh tại Việt Nam.

TS. Tuân cho biết thời gian qua, VNSC đã thực hiện dự án vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên VNREDSat 1, dự kiến năm 2019 VNSC sẽ thực hiện dự án vệ tinh quan sát trái đất LOTUSat 1, năm 2022 sẽ có vệ tinh quan sát trái đất LOTUSat 2 và sau vệ tinh này Việt Nam sẽ tự chế tạo được vệ tinh của mình.

Hùng Long

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau năm 2022 Việt Nam sẽ chế tạo vệ tinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO