Sau kiện toàn nhân sự sẽ giải quyết dứt điểm vụ xây nhà trái phép trên đất của người khác

03/08/2016 00:00

  (TN&MT) - Đó là khẳng định của ông Võ Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo định kỳ tỉnh Đắk Nông tháng 7...

 

(TN&MT) - Đó là khẳng định của ông Võ Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tại buổi họp báo định kỳ tỉnh Đắk Nông tháng 7 diễn ra sáng nay - 3/8/2016.

Ông Võ Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trả lời câu hỏi của PV Báo Tài nguyên và Môi trường tại buổi họp báo.
Ông Võ Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trả lời câu hỏi của PV Báo Tài nguyên và Môi trường tại buổi họp báo.

Ông Võ Văn Minh giải trình: Nguyên nhân chậm giải quyết dứt điểm vụ việc là do UBND xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil đã 3 tháng nay không có chủ tịch UBND huyện. Trong khi đó, chủ tịch nhiệm kỳ trước đã bị kỷ luật buộc thôi giữ chức vụ. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất của hộ ông Hồ Ngọc Minh và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Hoàng Văn Lượng tại thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông gặp nhiều khó khăn.

Ông Minh cho hay, HĐND xã Đắk Gằn sẽ họp để bầu chức danh chủ tịch UBND xã trong tháng này. Sau khi có chủ tịch UBND xã, huyện sẽ chỉ đạo sát sao để nghiêm chỉnh thực hiện việc lập hồ sơ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm.

Những căn nhà xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại như những căn nhà hợp pháp.
Những căn nhà xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại như những căn nhà hợp pháp.

Trước đó, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã phản án về việc “Đắk Nông: Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất của người khác, chính quyền làm ngơ?” và bài “Đắk Nông: Xây nhà trên đất của người khác, trên chỉ đạo dưới làm ngơ?”. Sau đó, UBND huyện Đắk Mil đã có nhiều văn bản chỉ đạo với tinh thần cương quyết, không bao che, nương nhẹ cho bất cứ trường hợp nào sai phạm. Đồng thời yêu cầu UBDN xã Đắk Gằn phải thực hiện lập các thủ tục thực hiện việc tháo gỡ công trình xây dựng trái pháp trên đất của người khác và xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đối với các công trình vi phạm. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Đắk Gằn tiến hành xử lý các cán bộ có liên quan để xảy ra sai phạm. Sau đó, chính chủ tịch UBND xã Đắk Gằn đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi giữ chức vụ vì đã có nhiều sai phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp thôn tin cho báo chí tại buổi họp báo.
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp thôn tin cho báo chí tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhận định: Mặc dù những cán bộ sai phạm đã bị kỷ luật nhưng để xảy ra sai phạm là lỗi của cả tập thể lãnh đạo xã Đắk Gằn. Bởi trên địa bàn xã không chỉ có một mình chủ tịch UBND mới có nhiệm vụ phát hiện kiểm tra, xử lý vi phạm mà cả tập thể lãnh đạo xã phải có trách nhiệm. Chính vì vậy, không thể cứ để xảy ra sai phạm, giải trình và xử lý rồi lại tiếp tục những sự việc khác. Cái chính là phải kịp thời phát hiện xử lý nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về mọi mặt của đời sống xã hội.

 Liên quan đến vụ việc này, 28 hộ dân trong đó có hộ ông Nguyễn Thanh Bình, và Hoàng Văn lượng có đơn khiếu nại về việc UBND huyện Đắk Mil cấp quyền sử dụng đất cho hộ ông Hồ Ngọc Minh xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil  không đúng thực tế. Sự việc này UBND huyện Đắk Mil đang giao cho Thanh tra huyện xác minh làm  rõ và có hướng xử lý cụ thể khi có kết quả thanh tra./.

Bài & ảnh: Đình Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau kiện toàn nhân sự sẽ giải quyết dứt điểm vụ xây nhà trái phép trên đất của người khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO