Sáng nay trên 900 ngàn học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

02/06/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng nay (2/6), 910.831 học sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014.

   
(TN&MT)  - Sáng nay (2/6),  910.831 học sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014.  Đúng như dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ: Các em học sinh ở TP.HCM  sáng nay đã đến phòng thi với tiết trời khô ráo, không mưa.
   
Một số trường đã tổ chức xe đưa đón học sinh đến các điểm thi sáng nay 2/6
   
  Tại TP.HCM, sáng nay thời tiết mát mẻ, cơn mưa hồi chiều tối qua (1/6) khiến TP.HCM sáng nay se lạnh từ sáng sớm và nóng dần lên khi mặt trời lên cao. Tại Thành phố Cần Thơ, sáng nay ở đây thời tiết khá thuận lợi cho các sĩ tử tham dự ký thi THPT. Riêng tại Hà Nội, trời không mưa nhưng không mát mẻ như tại TP.HCM và các khu vực khác.
   
  Hiện các sĩ tử cả nước đã bước vào làm bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Tại kỳ thi này, Bộ GD-ĐT cho biết có 823.796 học sinh THPT và 87.035 học sinh hệ Giáo dục Thường xuyên (GDTX). Ngoài 2 môn Toán và Văn thi bắt buộc, môn Hóa học có số lượng đăng ký dự thi tốt nghiệp nhiều nhất (chiếm 57,62%); Môn Vật lý 48,05% tổng số học sinh dự thi; Địa lý, có 36,22%; Môn Sinh học có 30,72% ; Môn Lịch sử với 104.959 em đăng ký thi, chiếm 11,52%;  Môn Ngoại ngữ, có 15,85% tổng số học sinh dự thi, trong đó Tiếng Anh có số lượng học sinh đăng ký cao nhất với 142.799 thí sinh; tiếp đến là các môn Tiếng Nga có 193; Tiếng Pháp 845; Tiếng Trung 246; Tiếng Đức 39 và Tiếng Nhật có  246 học sinh dự thi.
   
  Ngoài môn thi Văn bắt buộc phải sáng nay, buổi chiều các học sinh chọn môn thi Lịch sử, Vật lý. Ngày mai 3/6, buổi sáng là môn thi bắt buột Toán, buổi chiều các em chọn môn thi Hóa học và Địa lý sẽ thi. Trong ngày thi cuối cùng 4/6, các em chọn môn thi Ngoại ngữ và Sinh học sẽ thi trong buổi sáng.
   
Hơn 6 giờ, nhiều sĩ tử đã tập trung tại sân trường chuẩn bị làm thủ tục vào phòng thi
    
   
  Cũng theo Bộ GDĐT: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các môn Toán, Văn, Sử, Địa sẽ thi tự luận; các môn Hóa, Lý, Sinh thi trắc nghiệm. Riêng môn Ngoại ngữ sẽ kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận. Thời gian thi của các môn Toán, Văn là 120 phút (năm trước là 150 phút); Lịch sử, Địa lý 90 phút; các môn còn lại có thời gian thi là 60 phút.
   
  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay,  Hà Nội với 76.153 học sinh dự thi và là địa phương có học sinh dự thi cao nhất cả nước. Kế đến là TP.HCM với  65.795 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (57.854 thí sinh hệ THPT và 8.247 thí sinh GDTX); Bình Định: 21.070 thí sinh; Đà Nẵng: 10.898; Ninh Bình: 9.746 thí sinh; TP Cần Thơ: 9.317 thí sinh; Đồng Tháp: 12.531; Bạc Liêu: 4.000; Kiên Giang: 11.200; Cà Mau: 7.597; Quảng Nam: 20.645 thí sinh…
   
Chưa tới 6 giờ sáng, một điểm thi đã mở cửa đón các sĩ tử
    
   
  Liên quan tới tiết trong các ngày các em dự thi. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ; Các tỉnh Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi từ khoảng đêm ngày 3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2, cấp 3. Các tình từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Đà Nẳng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều có mưa rào và dông vài nơi; Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực TP.HCM và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
   
  Như vậy, trong 2,5 ngày dự thi, các sĩ tử phải thi trong thời tiết nắng nóng. Phụ huynh cần đề phòng nắng nóng này. Để đảm bảo sức khỏe, Bộ GDĐT cho học sinh mang quạt giấy, nước uống vào phòng thi. Vì vậy phụ huynh có thể chuẩn bị cho học sinh các vật dụng này.
   
  Bài & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng nay trên 900 ngàn học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO