Sầm Sơn (Thanh Hóa): Phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách

17/04/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 17/04/2015, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi Họp báo tóm tắt kết quả hoạt động du lịch 2014, nhiệm vụ năm 2015 và công tác chuẩn bị cho Lễ hội du lịch năm 2015.

Đến dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đỗ Trọng Hưng; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; đại diện lãnh đạo thị xã Sầm Sơn, các phòng, ban chức năng và đại diện lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi Họp báo Tuyên truyền Du lịch Sầm Sơn 2015.
Toàn cảnh buổi Họp báo Tuyên truyền Du lịch Sầm Sơn 2015.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trịnh Tuấn Sinh – Bí thư Thị ủy thị xã Sầm Sơn cho biết: Năm 2014 là năm du lịch Sầm Sơn có nhiều thuận lợi như: Thời tiết thuận lợi cho du lịch tắm biển, tỷ lệ ngày nắng cao, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng du lịch nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quản lý được tăng cường, chất lượng các loại dịch vụ được nâng lên, các mặt tiêu cực được hạn chế, đẩy lùi nên hình ảnh Du lịch Sầm Sơn đã được cải thiện rõ nét… Trong năm 2014, thị xã đón được 3,15 triệu lượt khách, vượt 14,5% kế hoạch, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Phục vụ ăn nghỉ 5,98 triệu ngày khách, vượt 25,6% kế hoạch, tăng 43,1% so cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 1.785 tỷ đồng, vượt 14,4% kế hoạch, tăng 42,8% so với năm 2013. Đây là năm thị xã đón lượng khách đông nhất từ trước đến nay, song mọi vấn đề liên quan đến du khách đều được đảm bảo, an toàn tuyệt đối nên được nhân dân và du khách đánh giá cao. Bên cạnh những thành tích đạt được, Du lịch Sầm Sơn cũng cần có biện pháp khắc phuc những tồn tại, yếu kém như: tình trạng chèn ép khách, chất lượng dịch vụ chưa cao, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động dịch vụ - du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thị xã…

Bí thư Thị ủy Sầm Sơn – Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi họp báo
Bí thư Thị ủy Sầm Sơn – Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi họp báo

Bước sang năm Du lịch Sầm Sơn 2015, tiếp tục chỉ đạo để có bước chuyển biến nhanh, mạnh hơn nữa dịch vụ - du lịch Sầm Sơn, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, quản lý giá, văn hóa ứng xử và thu hút đầu tư trên địa bàn. Tranh thủ thời cơ, thuận lợi Năm Du lịch Quốc gia được tổ chức tại Thanh Hóa, trong đó Sầm Sơn là trọng điểm để xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch Sầm Sơn, hướng tới xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch biển trọng điểm Quốc gia.

Năm 2015, du lịch Sầm Sơn phấn đấu đón được 3,5 triệu lượt khách, tăng 11,2% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ đạt 7 triệu ngày khách, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2014.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2015 được bắt đầu với Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn được khai mạc vào 20h ngày 29/04/2015, tiếp đó là Khai trương sân Golf, Giải Golf Sầm Sơn mở rộng năm 2015, Giải Vô địch Cầu mây bãi biển toàn quốc năm 2015, Giải cầu lông – bóng bàn – quần vợt hè Sầm Sơn năm 2015, Giải bóng đá Futsal thị xã mở rộng lần thứ IV…

Hiện, tất cả các công tác chuẩn bị cho du lịch Sầm Sơn năm 2015 đã đi vào hoàn thiện và sẵn sàng đón chào du khách thập phương trong và ngoài nước.

Tin & ảnh: Anh Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sầm Sơn (Thanh Hóa): Phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO