Sai phạm đất đai, Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch xã đều bị kỷ luật

03/07/2015 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang (Hải Dương) đã công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy và một số cá nhân lãnh đạo...

 

(TN&MT) - Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang (Hải Dương) đã công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với Đảng ủy và một số cá nhân lãnh đạo thuộc Đảng bộ xã Hồng Khê.

Theo đó, tập thể Đảng ủy xã Hồng Khê bị khiển trách vì để chính quyền giao thầu đất trái quy định; vi phạm Luật Đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước. Cách chức Đảng ủy viên đối với Bí thư Đảng ủy xã Phạm Đình Chí do buông lỏng quản lý, không lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục hậu quả; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đối với ông Vũ Đình Hòa và cảnh cáo ông Trần Đức Thịnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã do vi phạm Luật Đất đai, Luật Ngân sách Nhà nước.

Đất ao, thùng ven đường xã Hồng Khê đã bị các “quan xã” cho lấp cát để bán.
Đất ao, thùng ven đường xã Hồng Khê đã bị các “quan xã” cho lấp cát để bán.

Trong giai đoạn từ 2010 - 2014, UBND xã Hồng Khê đã cho 16 hộ dân đấu thầu dài hạn tổng diện tích trên 12.000 m2 đất trái với quy định của Luật Đất đai. Số tiền đấu thầu để ngoài sổ sách, tự ý chi tiêu, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước.

Cũng do sự việc trên nên đến nay Đại hội Đảng bộ xã Hồng Khê nhiệm kỳ 2015 - 2020 vẫn chưa được tổ chức, chậm so với kế hoạch. Vì vậy, Huyện ủy Bình Giang đã cử đoàn công tác về xã Hồng Khê để cùng Đảng bộ xã rà soát, làm công tác nhân sự, kiểm tra các bước để tiến hành Đại hội Đảng bộ xã vào trung tuần tháng 7.

Tin & ảnh: Kiên Cường

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sai phạm đất đai, Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch xã đều bị kỷ luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO