Sa Pa nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa đông tới nay nhưng chưa xuất hiện mưa tuyết

11/02/2017 00:00

(TN&MT) -  Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết đêm hôm qua (10/2) và rạng sáng ngày hôm nay (11/2) không khí lạnh tác...

 

(TN&MT) -  Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết đêm hôm qua (10/2) và rạng sáng ngày hôm nay (11/2) không khí lạnh tác động tới địa bàn tỉnh Lào Cai và vùng núi Sa Pa đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này.

Băng giá và mưa tuyết xuất hiện thu hút đông du khách thăm Sa Pa nhưng lại gây hại cho sản xuất và đời sống người dân địa phương.
Băng giá và mưa tuyết xuất hiện thu hút đông du khách thăm Sa Pa nhưng lại gây hại cho sản xuất và đời sống người dân địa phương.

Kết quả quan trắc nhiệt độ hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay (11/2) của các trạm khí tượng trong tỉnh Lào Cai như sau: tại thị trấn Phố Ràng ( huyện Bảo Yên) 13,5 độ C, thành phố Lào Cai 14,4 độ C, vùng núi cao huyện  Bắc Hà chuyển rét nên nhiệt độ giảm xuống còn 7,4 độ C, khu du lịch Sa Pa  giảm xuống còn 4 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh rét này, riêng vùng cao Sa Pa giảm xuống mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

 Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay ( 11/2) , không khí lạnh ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Lào Cai và khu du lịch Sa Pa có cường độ  ổn định, sau suy yếu chậm; nhiệt độ các khu vực ít biến đổi, sau nhích dần lên.Các khu vực trong tỉnh Lào Cai nhiều mây, không mưa, riêng vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi; gió đông nam cấp 2, trời rét đậm, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 15 - 17 độ C, vùng núi 10 - 2 độ C; nhiệt độ thấp nhất 13 – 15 độ C, vùng cao từ 7 – 9 độ C,  đặc biệt khu du lịch Sa Pa rét từ 4 – 6 độ C.

Kỹ sư Lưu Minh Hải , Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm vùng núi cao Sa Pa đêm qua không xuất hiện băng giá  (hay còn gọi theo thuật ngữ kỹ thuật khí tượng là mưa đông kết) do nhiệt độ dù có giảm thấp nhưng trời quanh mây tạnh không có mưa sẽ không thể xẩy ra hiện tượng băng giá vì băng giá ( mưa đông kết)  chỉ được hình thành khi nước mưa từ trên cao rơi xuống đất gặp nhiệt độ thấp từ 2 độ C trở xuống sẽ trở thành băng giá ( mưa đông kết) trông rất đẹp. Còn mưa tuyết chỉ xuất hiện khi nhiệt độ giảm xuống dưới 1 độ C ...

                                       Tin và ảnh:  Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sa Pa nhiệt độ giảm thấp nhất từ đầu mùa đông tới nay nhưng chưa xuất hiện mưa tuyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO