Rực rỡ sắc hoa xuân phố núi

26/01/2017 00:00

(TN&MT) – Sáng 29 Tết, các khu vực bán hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Sơn La vẫn tấp nập kẻ bán, người mua. Năm nay, ngoài đào, quất là những mặt hàng không thể thiếu, những loại như: hoa hồng, hoa ly, tulip, hoa cúc... tiếp tục được nhiều người dân yêu thích và lựa chọn.

Giá đào năm nay trung bình từ 70.000 đồng đến 3 triệu đồng/cành tùy kích thước.
Giá đào năm nay trung bình từ 70.000 đồng đến 3 triệu đồng/cành tùy kích thước.

Dạo quanh một vòng thành phố Sơn La, có thể cảm nhận rõ rệt không khí tấp nập và ồn ào ngày cuối năm. Khu vực ngã tư cầu trắng đã được thành phố Sơn La bố trí dành riêng cho người dân mua đào. Hàng trăm cành đào được xếp gọn thành 2 hàng thuận tiện cho khách mua và người dân đến tham quan.

Chị Liên, một người bán đào cho biết: Năm nay, tiết trời ấm nên tới thời điểm này, đào nở rất đẹp. Thường các gia đình hay đợi giáp Tết mới mua nên 2,3 ngày trở lại đây, sức mua tăng mạnh. Để trang trí nhà cửa đón Tết, người dân hay chọn những cành đào nhỏ, có giá từ 70.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. Còn khách mua tặng hay để tại các cơ quan thì chọn cành to, tán rộng hơn, giá trung bình từ 1 - 3 triệu đồng.

Một gốc đào lớn đang đợi “chủ”.
Một gốc đào lớn đang đợi “chủ”.

Nhìn chung, giá đào năm nay, không có nhiều biến động so với mọi năm. Đắt nhất vẫn là những cành đào rừng, có giá lên tới cả chục triệu đồng. Những cành đào này thường có thân xù xì, rêu mốc, đào càng mốc giá càng cao, thường được các thương lái đi lấy từ các huyện như: Bắc Yên, Mộc Châu, Sông Mã... Thế nhưng, những gốc đào rừng những năm gần đây đang ngày càng khan hiếm.

Ngoài ra, nhiều gia đình lại ưa thích các gốc đào thế với giá từ 300.000 - 7 triệu đồng tùy kích thước. Để thuận lợi cho người tiêu dùng, ngoài việc bán đào, các chủ đào đã tạo điều kiện cho khách chơi thuê các chậu đào với giá từ 1 - 5 triệu đồng/chậu tùy loại. Sau đó, các chậu đào sẽ được giao lại chủ đào tiếp tục chăm sóc cho vụ đào năm sau.

Bên cạnh đó, năm nay trên thị trường, còn có các cành hoa anh đào cũng được nhiều người dân lựa chọn. Giá các cành đào này chỉ từ 50.000 đồng trở lên, tùy kích thước cành.

Hoa ly, tulip... được nhiều người dân ưa thích.
Hoa tulip được nhiều người dân ưa thích với giá trung bình 200.000 đồng/chậu

Chị Nguyễn Thu Hà, P.Chiềng Lề, TP. Sơn La chia sẻ: Hết ngày hôm qua, gia đình tôi mới được nghỉ Tết nên sáng nay, chúng tôi mới cho các cháu đi dạo chơi và sắm hoa Tết. Tôi thấy năm nay, các loại hoa rất phong phú, đa dạng, màu sắc đẹp, giá cả phải chăng. Đào và quất đặc biệt nhiều, dễ lựa chọn hơn so với mọi năm.

Được biết, giá quất năm nay dao động từ 100.000 - 2,5 triệu đồng tùy kích thước, kiểu dáng của cây. Đồng thời, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, năm nay, các thương lái đã mang đến thị trường Tết những cây ghép tam quả (quất, bưởi, phật thủ) với ý nghĩa mang may mắn, tài lộc, sung túc cho gia chủ, giá dao động từ 1,5 triệu đến chục triệu đồng/cây. Cây bưởi cảnh từ 5 triệu đến chục triệu đồng. Tuy vậy, lượng hàng này có số lượng không lớn.

Các loại hoa khác như tulip có giá 200.000 đồng/chậu; hoa cúc có giá 100.000 - 200.000 đồng/chậu; hoa địa lan, lan hồ điệp có giá từ 300.000 đồng trở lên tùy số lượng cành; hoa ly từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu...

Một số hình ảnh do PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại:

Những xe chở đào vẫn tấp nập đến Hội hoa xuân.
Những xe chở đào vẫn tấp nập đến Hội hoa xuân.

 

Năm nay, đào thế được khá nhiều người dân ưa thích
Năm nay, đào thế được khá nhiều người dân ưa thích

 

Niềm vui khi chọn được cành đào ưng ý với giá chỉ... 100.000 đồng!
Niềm vui khi chọn được cành đào ưng ý với giá chỉ... 100.000 đồng!

 

 

 

Tiết trời nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm quan, mua sắm và chụp ảnh.
Tiết trời nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm quan, mua sắm và chụp ảnh.

 

 

 

 

Bưởi cảnh, cây ghép tam quả có giá khá cao nên số lượng không nhiều
Bưởi cảnh, cây ghép tam quả có giá khá cao nên số lượng không nhiều

 

 

Nhiều cành đào được bán “dạo” trên dọc các tuyến đường.
Nhiều cành đào được bán “dạo” trên dọc các tuyến đường.

 

 

Xin chữ đầu xuân ông đồ - Một nét đẹp văn hóa mỗi dịp xuân về
Xin chữ đầu xuân ông đồ - Một nét đẹp văn hóa mỗi dịp xuân về

 

 

Năm nay tiết trời ấm nên tới thời điểm này, đào nở khá đẹp.
Năm nay, tiết trời ấm nên tới thời điểm này, đào nở khá đẹ
Tuy nhiên, dù đã có riêng khu vực để bày bán đào, song nhiều người dân vẫn bày bán đào dọc khu chợ Rạng Tếch, nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do khu vực này khá đông người qua lại.
Tuy nhiên, dù đã có riêng khu vực để bày bán đào, song nhiều người dân vẫn bày bán đào dọc khu chợ Rạng Tếch, nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do khu vực này khá đông người qua lại.

 

Bài và ảnh: Nguyễn Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ sắc hoa xuân phố núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO