Quyết liệt hơn nữa để bảo vệ tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

05/01/2016 00:00

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của ngành TN&MT vừa diễn ra tại Hà Nội sáng 05/1

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 05/1
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 05/1

Như Báo điện tử TN&MT đã đưa tin, tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và kế hoạch năm 2016, định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 của ngành TN&MT.

Theo đó, năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 gắn với mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện mạnh mẽ các khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phấn đấu để thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, các chương trình, đề án, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang

“Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành TN&MT đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trên phạm vi cả nước, tăng cường cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015 của ngành…” - Thứ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Đánh giá khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, toàn ngành đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, điều phối mối quan hệ phối hợp giữa Trung ương và địa phương có nhiều đổi mới. Bộ đã chú trọng hoàn thiện thể chế, hướng dẫn các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, thống nhất giảm đầu mối; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản mới được ban hành giải quyết được những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc của địa phương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc cho các Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Nguyễn Thái Lai
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua Toàn quốc cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm làm định hướng chung cho các địa phương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung giải quyết những vụ việc khiếu phức tạp, kéo dài. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những yếu kém và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổ chức bộ máy ngành TN&MT tiếp tục được hoàn thiện; tăng cường cải cách hành chính.

Cũng trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã hoàn thành việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; thực hiện tốt việc tham mưu trong xử lý những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác quản lý TN&MT, ứng phó với BĐKH; đề xuất giải pháp trong giải quyết các vấn đề của hợp tác Mê Công. Quan tâm công tác BVMT; nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh bảo thiên tai; tích cực triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên biển, hải đảo. Công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám được ứng dụng trong quản lý, giám sát TN&MT.

Đặc biệt, Bộ TN&MT đã phối hợp, chỉ đạo các Sở TN&MT địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực TN&MT cho phát triển KT-XH, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách nhà nước. Trong đó tính đến hết tháng 11/2015 thu từ đất đạt 49,2 nghìn tỷ đồng; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 7,5 nghìn tỷ đồng…

Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 tạo đà cho giai đoạn mới

Bộ TN&MT nhận định, năm 2016 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016-2020, có nhiều hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết được thực thi. Mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý TN&MT. ..

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, toàn ngành sẽ tập trung triển khai một số định hướng lớn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, thể chế kinh tế thị trường cũng như quá trình hội nhập quốc tế; đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Thứ hai, đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, xu hướng diễn biến của các nguồn tài nguyên quốc gia, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất đai, tài nguyên biển; tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động của ngành TN&MT phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia.

Thứ ba, xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính. Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống.

Thứ tư, Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân, hạn chế tác động do ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ của nhân dân. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

 

Ba giải pháp cần tập trung để hoàn thành nhiệm vụ 2016

1. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong toàn ngành; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức của ngành, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu. Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức trong quản lý, sử dụng TN&MT.

3. Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đối thoại chính sách với các nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ; các thỏa thuận quốc tế. Chú trọng nghiên cứu khoa học về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sớm hình thành một số chuyên ngành khoa học mũi nhọn như năng lượng tái tạo, tái chế chất thải...

Đồng bộ những giải pháp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết: Trong lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội cố gắng tinh giảm, gọn nhẹ các thủ tục hành chính, thực hiện luân chuyển hồ sơ, tránh tình trạng nộp nhiều hồ sơ mới, giảm phiền hà, công sức đi lại của doanh nghiệp và người dân. “Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước ngành. Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân và doanh nghiệp…” – ông Nguyễn Trọng Đông nói.

Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tham luận tại hội nghị
Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tham luận tại hội nghị

Còn Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng cho hay: Trong vấn đề giải quyết khiếu nại, TP.HCM đã giải quyết trên 3.500 đơn khiếu nại về đất đai, không có đơn phát sinh mới kể từ khi có Luật Đất đai sửa đổi. Về môi trường, kiểm soát trên 4.000 nguồn thải trên địa bàn thành phố, 100% chất thải rắn và chất thải y tế được thu gom và xử lí đúng quy trình, thành lập ban quản lí các khu xử lí chất thải… “Chúng tôi cũng mong Chính phủ, Bộ TN&MT tiếp tục ban hành những văn bản quy phạm pháp luật một cách cụ thể và chi tiết hơn để thuận tiện trong công tác quản lý ngành trong thời gian tới…”

Phát biểu với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà ngành TN&MT đã đạt được. Phó Thủ tướng cho rằng Hội nghị có ý nghĩa lớn khi giai đoạn 2011 – 2015 vừa kết thúc. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô, công nghiệp bị ảnh hưởng và đến 2014 mới hồi phục, giá trị xuất khẩu bình quân đạt 18,5 %, nông nghiệp giảm 3 năm liên tục, hệ thống tài chính – ngân hàng bước đầu ổn định. Yêu cầu cần nhìn nhận thẳng thắn vào các mặt hạn chế, sớm có các giải pháp khắc phục. Các lĩnh vực mà ngành đang quản lí đều hết sức quan trọng;

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khen ngợi và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành trong việc sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, những chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng đề nghị ngành TN&MT cần theo dõi, giám sát việc thi hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là Luật Đất đai để tránh tình trạng khiếu kiện, thiếu hiệu quả trong công tác quản lí; Quyết liệt giảm dần cơ chế xin – cho, tránh việc ôm đồn trong công việc, cần thực hiện phân cấp thực hiện nhiệm vụ rõ ràng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng trong thời gian tới, cần tăng cường công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực Đất đai, giải quyết nhanh chóng các khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng; Tiếp tục hoàn thiện các Dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ TN&MT cần phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng, thực hiện và giám sát các đề án ứng phó với BĐKH, nhất là công tác xây dựng dự án tại các địa phương cần nhanh chóng, kịp; Về quản lí và khai thác các nguồn tài nguyên, tiếp tục tăng cường công tác điều tra cơ bản; Về sử dụng tài nguyên nước...

“Về lĩnh vực môi trường, tôi cho rằng Bộ TN&MT và các địa phương cần quyết liệt hơn nữa để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lí nghiêm các hành vi xả thải, sản xuất gây ô nhiễm. Dứt khoát không cấp phép hoạt động đối với các nhà máy, cụm, khu công nghiệp chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải…” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Trong năm 2015, toàn ngành đã tiến hành 2.623 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 8.860 tổ chức, cá nhân. Xử lý vi phạm đối với 1.456 tổ chức; thu và truy thu nộp ngân sách 1.649,6 tỷ đồng, kiến nghị thu 8.534 ha đất; đôn đốc, kiểm tra thực hiện 849 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những hạn chế, yếu kém và đã kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT. Toàn ngành đã tổ chức tiếp 5.928 lượt công dân với 8.303 người, trong đó có 224 lượt đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý hơn 13 nghìn lượt đơn thư. Thẩm tra, xác minh, giải quyết 25 vụ việc trong 29 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, vì những cống hiến, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước nói chung và ngành TN&MT nói riêng…Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cũng đã trao tặng Huân chương Lao động, Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích; Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã ký và trao thưởng nhiều bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015.

Bài: Việt Hùng - Quyết Thắng. Ảnh:Hoàng Minh

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt hơn nữa để bảo vệ tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO