Quốc hội thảo luận Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

31/05/2017 00:00

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 3, sáng 31/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)  

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo sáng 31/5. Ảnh: quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo sáng 31/5. Ảnh: quochoi.vn

                                                

Theo báo cáo, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học.

Dự thảo Luật đã được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tại phiên họp thứ 6 (tháng 01/2017), phiên họp thứ 9 (tháng 4/2017).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo đầy đủ số 111/BC-UBTVQH14 ngày 17/5/2017 về việc giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (từ Điều 17 đến Điều 21), theo báo cáo, đa số ý kiến tán thành phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, đồng thời, đề nghị rà soát, bổ sung các trường hợp khác thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được pháp luật quy định, bảo đảm quyền của người dân cũng như hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để chỉnh lý dự thảo Luật trên nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức…

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu rõ ý kiến của các đại biểu liên quan đến công tác bồi thường trên các lĩnh vực như: Trong hoạt động tố tụng hình sự (Điều 18); Trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính (Điều 19); Về nguyên tắc bồi thường và giải quyết bồi thường nhà nước (Điều 4); Về xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự (các điều 34, 35 và 36); Về lập dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường (Điều 60 và Điều 62)…

Sau phần trình bày báo cáo của ông Vũ Khắc Định, Quốc hội đang thảo luận ở Hội trường về dự án Luật này.

Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc nội dung buổi thảo luận trong các bản tin tiếp theo.

Hải Ngọc - Châu Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thảo luận Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO