Quốc hội thành lập Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam

Lưu Nguyên Sơn| 08/11/2021 21:44

(TN&MT) - Chiều 8/11, sau khi kết thúc Phiên họp toàn thể hội trường của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết. Ảnh: quochoi.vn

Dự Lễ công bố còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tại buổi Lễ, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết số 414/NQ-UBTVQH15 ngày 8/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bao gồm Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các nước. Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì việc phối hợp tổ chức các hoạt động và cùng Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam. Các Phó Chủ tịch gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà làm Tổng Thư ký.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam, Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn

Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam gồm 45 Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam với các nước.

Tại Nghị quyết số 409/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Khóa XV do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm Chủ tịch.

Tại Nghị quyết số 405/NQ-UBTVQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay, Quốc hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ Nghị viện với khoảng 180 quốc gia trên thế giới và là thành viên của nhiều tổ chức, cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương khu vực và thế giới. Bên cạnh các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác đối ngoại của Quốc hội là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, được tiến hành đồng thời và gắn bó chặt chẽ với công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và giao lưu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua các cuộc hội đàm, gặp gỡ, tiếp xúc song phương theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo Nghị viện các nước cho thấy lãnh đạo Nghị viện các nước đều mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam từ lãnh đạo cấp cao, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị nhằm giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất trong hoạt động nghị viện của mỗi nước. Lãnh đạo Nghị viện các nước đều bày tỏ mong muốn hai bên sớm kiện toàn các Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị.

Gần đây nhất, bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Tổng Thư ký IPU đều đánh giá rất cao công tác đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, nhất là từ dấu ấn Việt Nam đăng cai tổ chức thành công IPU-132 với kỷ niệm Hà Nội và Tuyên bố Hà Nội cho thấy vai trò, vị thế và những đóng góp hiệu quả của Quốc hội Việt Nam cho diễn đàn nghị viện đa phương lớn nhất thế giới này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thông qua các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cùng với các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị sẽ làm cho hoạt động đối ngoại của Quốc hội Việt Nam ngày càng được nâng tầm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc thiết lập quan hệ hợp tác Nghị viện với các nước và là thành viên của các tổ chức, cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương là điều kiện để Việt Nam, Quốc hội Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào các cơ chế Nghị viện đa phương khu vực và quốc tế, đa dạng hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với Nghị viện các nước, cũng như tiếp tục phát huy vai trò là một kênh quan trọng, hiệu quả trong thực thi, hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam và 45 Nhóm Nghị sỹ hữu nghị có vai trò quan trọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước, xác lập vị thế của Quốc hội Việt Nam trong nền ngoại giao Nghị viện thế giới, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường hiểu biết, sự tin cậy giữa Việt Nam và các nước. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị sẽ đóng vai trò là cầu nối tích cực giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Đối với Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là diễn đàn để các đại biểu Quốc hội nữ, đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động Quốc hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới, các chính sách cho giới trẻ…

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội và đối ngoại của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tại Lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Ban Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thành lập Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO