Quảng Trị: 1 tiếng đồng hồ, bắt 3 vụ hàng lậu

10/04/2015 00:00

(TN&MT) - Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng phối hợp giữa Chi cục hải quan Khu thương mại (KTM) Lao Bảo đã phối hợp với lực lượng Biên phòng Trạm kiểm soát Tân Hợp (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ buôn lậu.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 chiều ngày 9/4, tại QL 9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện xe ô tô khách BKS 74B- 000.68 do Nguyễn Thế Hải (trú tại Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển  đã phát hiện 1416 lon Bia Heineken 500, 2880 chai Bia Heineken và 48 chai  Rượu Ballantine’s Finest được cất giấu trong các hầm gia cố tại sàn và trần xe.

Khối lượng hàng lậu bị phát hiện có trị giá lớn và được ngụy trang tinh vi
Khối lượng hàng lậu bị phát hiện có trị giá lớn và được ngụy trang tinh vi

Chỉ 15 phút sau, lực lượng chức năng lại tiếp tục phát hiện xe ô tô BKS 74B- 001.99 do ông Lê Văn Hùng trú tại thôn Tân Xuyên (xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển có chở theo 40 Máy xay sinh tố 600W Philips.

Khi đang kiểm đếm số hàng, Tổ Kiểm soát lại phát hiện 1,3 khối gỗ lau được ngụy trang dưới lớp than củi trên xe khách BKS Lào UN-0379 do ông Trần Thế Lưu (trú tại Lộc Bổn, Phú Lộc, TT Huế) điều khiển.

Toàn bộ số hàng có tổng trị giá trên 140 triệu đồng và không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin & ảnh: Hải Tân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: 1 tiếng đồng hồ, bắt 3 vụ hàng lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO