Quảng Ninh: Tp. Uông Bí với nhiều mô hình hay bảo vệ môi trường

09/12/2017 00:00

(TN&MT) - Những năm qua, Hội Phụ nữ Tp. Uông Bí (Quảng Ninh) có nhiều cách làm hay, sáng tạo với nhiều mô hình bảo vệ môi trường cơ sở từ các cấp thành phố, đến các xã, phường, khu phố, tổ dân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, giúp cho thành phố ngày càng phong quang, sạch đẹp.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội Phụ nữ Tp. Uông Bí đã vận động nhân dân ra quân 75 buổi, trên 25 nghìn lượt người tham gia quét dọn 398km đường làng, ngõ xóm; khơi thông 23,5km cống rãnh; thu gom 1.074mrác thải tại các thôn, khu, ngõ, xóm và khu vực công cộng; huy động nhân dân tự đóng góp làm 965m đường bê tông tại khu 3,4,7 phường Bắc Sơn và khu 3, phường Trưng Vương với tổng trị giá 296 triệu đồng; trồng mới 1.000 cây phi lao tại phường Bắc Sơn.

Bà Phạm Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tp. Uông Bí cho biết, với vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường và phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, luân phiên ở từng địa bàn để huy động tổng lực thực hiện công tác vệ sinh môi trường với quy mô lớn hơn, số người tham gia nhiều hơn. Đồng thời, hàng tuần, phân công cán bộ Hội tổ chức giám sát việc triển khai “Ngày chủ nhật xanh” để kịp thời hướng dẫn cơ sở triển khai hiệu quả công tác này. Nhờ vậy một số địa bàn trước đây gây nhiều bức xúc cho người dân về ô nhiễm môi trường, thì nay được khắc phục, cảnh quan khu phố được mở rộng, đường phố thoáng đãng, sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Huy động sức dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở phường Quang Trung
Huy động sức dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ở phường Quang Trung

Cùng với đó, nhiều mô hình được Hội duy trì hoạt động thường xuyên và tạo được hiệu ứng tốt trong nhân dân như: “Vườn rau sạch tiết kiệm”, “Thu gom và phân loại rác thải”, “Dùng làn nhựa đi chợ” tại phường Quang Trung, Trưng Vương và Thanh Sơn; mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại phường Phương Đông; mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải, đoạn đường “xanh, sạch, đẹp”, trồng rau, củ, quả an toàn tại phường Bắc Sơn; mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường Quang Trung...Các mô hình này đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc xây dựng môi trường thành phố xanh, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, Hội còn nhân rộng mô hình “Con đường hoa” tại xã Điền Công, phường Quang Trung, Bắc Sơn, Phương Đông. Đồng thời, Hội còn phối hợp vận động nhân dân thực hiện xử lý triệt để các điểm tập kết rác phát sinh tại các khu dân cư, bãi cỏ, xây dựng, tôn tạo thành các vườn hoa, vườn rau sạch, trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, duy trì 159 đoạn đường do Hội Phụ nữ quản lý, nhiều mô hình trồng  hoa ven đường tạo cảnh quan nổi bật như: Tại khu 5a, phường Quang Trung; thôn 2 xã Điền Công và khu Tân Lập phường Phương Đông.

Đường đã quan, phố đã sạch và mạch phong trào sẽ được Tp. Uông Bí kéo dài
Đường đã quang, phố đã sạch và mạch phong trào sẽ được Tp. Uông Bí kéo dài

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng  mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện mô hình mẫu “3 sạch”; duy trì  và thành lập mô hình "Thu gom rác thải, phân loại phế liệu” tại phường Trưng Vương, Quang Trung, Thanh Sơn. Từ đầu năm 2017 đến nay, các mô hình này đã thực hiện thu gom được 5.800kg sắt vụn, 5.500 vỏ lon bia, 5.800kg nhựa các loại, bán thu về trên 41 triệu đồng, Hội Phụ nữ Tp. Uông Bí đã trao tặng cho các hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đến phường Quang Trung - phường điển hình trong công tác bảo vệ môi trường của Tp. Uông Bí. Chị Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Quang Trung chia sẻ: “Hiện nay, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn phường là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc triển khai, duy trì các mô hình bảo vệ môi trường từ thu gom rác, con đường hoa, đến thu gom phế thải được duy trì đều đặn tại 13/13 khu phố. Nhờ vậy, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng phường cũng như Thành phố Uông Bí ngày càng xanh- sạch- đẹp”.

Phạm Hoạch

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Tp. Uông Bí với nhiều mô hình hay bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO