Quảng Ninh: “Tóm gọn” 5 đối tượng đang khai thác than trái phép

26/05/2014 00:00

(TN&MT) - Tại thời điểm kiểm tra, ngay cạnh cửa lò có 30 tấn than nguyên khai, cùng một số dụng cụ phục vụ cho việc khai thác than trái phép.

   
(TN&MT) - Theo Công an TP Hạ Long cho biết: vào khoảng 0 giờ, ngày 24-5, tại ranh giới quản lý của Công ty Cổ phần than Hà Lầm-Vinacomin thuộc khu vực đồi tên lửa, tổ 44, khu 4, phường Hà Trung (TP Hạ Long), các cơ quan chức năng đã bắt quả tang: 5 đối tượng gồm: Dương Văn Trọng (SN 1972), Linh Văn Kính (SN 1962), Bùi Tiến Hưng (SN 1984), Dương Văn Biên (SN 1964) và Dương Văn Khang (SN 1970), đều trú tại xã An Lạc, Chí Linh (Hải Dương) đang khai thác than trái phép tại cửa lò có kích thước 1,5mx1,5m và sâu khoảng 40 mét.  Tại thời điểm kiểm tra, ngay cạnh cửa lò có 30 tấn than nguyên khai, cùng một số dụng cụ phục vụ cho việc khai thác than.
   
  Ngay lập tức Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hạ Long và Bảo vệ Công ty Cổ phần than Hà Lầm đã lập biên bản, bàn giao vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền quy định.
   
  Được biết: thời gian qua các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ráo riết truy quét nạn “than tặc” ở đồng loạt các huyện, TP như Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Hoành Bồ, Cẩm Phả… Tuy nhiên, nạn ăn cắp khoáng sản vẫn chưa vì thế mà thuyên giảm, thậm chí còn “bùng phát”. Nhiều đối tượng khai thác than vẫn có “mánh” để thoát tội. 
   
  Tin & ảnh: Hà Thúy
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: “Tóm gọn” 5 đối tượng đang khai thác than trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO