Quảng Ninh: Phát động phong trào trồng tre bảo vệ biên giới

Phạm Hoạch| 27/07/2021 14:36

(TN&MT) - Vừa qua xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND TP.Móng Cái tổ chức lễ phát động ra quân trồng tre dọc tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh.

Đã có trên 100 cán bộ chiến sỹ BĐBP, đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái tham gia lễ phát động về thí điểm triển khai Đề án “Trồng tre bảo vệ biên giới”.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo bà con tổ chức trồng tre tại xã biên giới Bắc Sơn, TP.Móng Cái

Ngay sau lễ phát động, lực lượng BĐBP đã phối hợp cùng đoàn thanh niên, nhân dân tổ chức trồng tre dọc tuyến biên giới thuộc địa phận hai xã Bắc Sơn và Hải Sơn (TP.Móng Cái) và xã Quảng Đức (huyện Hải Hà).

Kết quả, sau ngày đầu tiên, đơn vị đã thực hiện trồng được trên 1.000 cây tre dọc tuyến biên giới của tỉnh. Sau buổi ra quân này, BĐBP sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai nhân rộng trên toàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Bắc Sơn

Được biết, hưởng ứng các chủ trương của tỉnh Quảng Ninh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương biên giới tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây. Qua đó, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 18 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Bắc Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Phát động phong trào trồng tre bảo vệ biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO