Quảng Ninh: Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh

28/06/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 28/6, Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

   
(TN&MT) - Ngày 28/6, Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Về phía tỉnh Quảng Ninh tới dự có ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh.
   
 Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị
   
  Thời gian qua hoạt động xúc tiến đầu tư và năng lực canh tranh của Quảng Ninh có nhiều  đổi mới, tạo chuyển biến về tư duy, hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng tâm hiệp lực để đẩy mạnh thu hút nọi nguồn lực đầu tư; tập trung chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Năm 2012 Quảng Ninh xác định là năm quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển; năm 2013 cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực và năm 2014 đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp.
   
  Kinh tế xã hội của Quảng Ninh tiếp tục phát triển ổn định: Tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so bình quân chung cả nước, GDP xấp xỉ 7,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2013 GDP đầu người đạt gần 3000 USD, gấp 1,6 lần năm 2010, tổng thu ngân sách thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức thu cao nhất, các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, môi trường, quốc phòng… được giữ vững, qua đó tạo cơ sở vững chắc để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh.
   
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị
    
   
  Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn nhiều hạn chế cần phải tháo gỡ. trong đó giải quyết “nút thắt” về thể chế có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự hấp dẫn của môi trường đầu tư; không ngừng củng cố, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhằm xây dựng một môi trường đầu tư an toàn, hướng ngoại, có độ mở cao; tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, cởi mở và có tính thuyết phục cao; bên cạnh đó cần ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội trong mọi hoàn cảnh, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, đồng thời tập trung thực hiện Chương trình quốc gia về Xây dựng nông thôn mới.
   
  Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kêu gọi các đại biểu, các vị khách quý, vì tình yêu Quảng Ninh mà  có những góp ý chân tình, cởi mở, thắng thắn, trung thực, khách quan, xây dựng… những gì còn yếu kém hạn chế, thậm chí tiêu cực ở Quảng Ninh cần phải thay đổi, sửa chữa, loại bỏ.
   
   
  Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị: Quảng Ninh phải tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế. Trong đó đặc biệt chú trọng hệ thống giao thông; Nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Vân Đồn trở thành Đặc khu kinh tế đầu tiên của cả nước khi Bộ Chính trị cho ý kiến; đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo Quyết định 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lí Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính liên ngành, liên vùng, hạn chế triển khai các hoạt động đơn lẻ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí…Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn Quảng Ninh sẽ là địa phương đi đầu triển khai tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014.
   
  Tại Hội nghị cũng đã thu hút được nhiều thảo luận của các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước về công tác xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh cạnh tranh về nhiều lĩnh vực.
   
  Bài & ảnh: Lê Xuân
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO