Quảng Ngãi: Xin hỗ trợ 200 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

13/11/2017 00:00

(TN&MT) – Là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 đã để lại, để giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình gửi Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ khẩn cấp tỉnh về kinh phí để khắc phục ban đầu những thiệt hại sau mưa lũ.  

Nguồn kính phí xin hỗ trợ từ trung ương sẽ giúp tỉnh Quảng Ngãi sớm phục hồi, tái thiết cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, dân sinh; gạo cứu trợ nhân dân vùng bị ngập lũ; giống sản xuất Đông Xuân; thuốc men, hóa chất khử trùng; vắc xin phòng chống dịch bệnh,...để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

​Cụ thể, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại ban đầu công trình giao thông, thủy lợi, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, sạt lở núi, tái ​định cư nhân dân vùng sạt lở đất và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu khác, đặc biệt là phục vụ cho  sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018.

Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại ban đầu do bão con voi gây ra
Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại ban đầu do bão con voi gây ra

Thống kê ban đầu, cần 1.500 tấn gạo để cứu trợ nhân dân vùng bị ngập lũ; ngoài ra, phải có được 300 tấn giống lúa, 5 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô nhằm ổn định cho vụ mùa tới.

Cấp phát 100.000 liều vắc xin lở mồm long móng (tupe O, A); 400.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 2.000.000 liều vắc xin cúm gia cầm; 30.000 tấn Sodium Chlorine dạng bột, 30.000 lít Iodine; 200 cơ số thuốc y tế, 100 lít Permethrin, 150 bộ dụng cụ y tế, 10.000 viên CloraminB, 50.000 viên Aquatabs.

Hỗ trợ kinh phí trang bị thuyền nhôm cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ tại các xã thường xuyên bị ngập sâu khoảng 200 chiếc; Hỗ trợ kinh phí 100 tỷ đồng để tầng hóa 60 điểm trường học (tiểu học, mẫu giáo, mầm non) kết hợp sơ tán, tránh lũ cho nhân dân ở vùng thường xuyên ngập sâu.

Qua thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ do cơn bão số 12 gây ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 05 người chết, 01 người mất tích, 12 người bị thương do mưa lũ. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hại, sạt lở đất vùng núi, ven sông, biển diễn ra ở nhiều nơi với quy mô lớn gây sập đổ nhà ở, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 400 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, kịp thời tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, kịp thời tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm

Được biết, mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo hỏa tốc số 525/TB-VPCP ngày 10/11/2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

​Theo đó, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có thân nhân bị chết và mất tích; thăm hỏi ân cần và động viên gia đình bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Về một số nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, kịp thời tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là các hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách; cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm khác đến tận tay người dân, tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu đói, không nơi trú ngụ; phát huy tính thần tự lực tự cường, chủ động sử dụng nguồn dự phòng để hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Các địa phương diễn ra sự kiện APEC lưu ý việc bảo đảm môi trường vệ sinh an toàn, sạch sẽ.

Về đề xuất hỗ trợ gạo của các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng do bão số 12 và mưa lũ vừa qua. Trước mắt hỗ trợ những địa phương bị thiệt hại nặng khoảng 500 tấn (Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế…), địa phương bị thiệt hại nhẹ khoảng 100 tấn đến 200 tấn. UBND các địa phương bị thiệt hại khẩn trương rà soát, thống kê số lượng, xác định nhu cầu làm cơ sở để Bộ Tài Chính thực hiện theo quy định.

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu để hỗ trợ người dân vùng lũ
Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ cho UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu để hỗ trợ người dân vùng lũ

Cùng chia sẻ những mất mát nặng nề với người dân vùng ngập lũ, trước đó (08/11), đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do Phó Tổng giám đốc Võ Minh Hiệp dẫn đầu có buổi làm việc với Ủy ban MTTQVN tỉnh và đi thăm, tặng quà cho một số gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Võ Minh Hiệp chia sẻ với tỉnh Quảng Ngãi về những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thay mặt Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, ông Võ Minh Hiệp đã trao 300 triệu đồng do cán bộ, nhân viê​n Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ cho UBMTTQVN tỉnh và hy vọng số tiền  này sẽ giúp đỡ được phần nào người dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.  

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và UBMTTQVN tỉnh cũng đã đến thăm 3 gia đình có nhà bị sập do mưa lũ gây ra ở thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi) gồm gia đình ông: Trần Minh Hải, Lê Thanh Chuyền và bà Nguyễn Thị Huyền. Ông Võ Minh Hiệp - Phó tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trao cho mỗi gia định bị thiệt hại 5 triệu đồng, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Võ Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Xin hỗ trợ 200 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại sau mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO