Quảng Ngãi: Lùm xùm quanh chuyện cho thuê xe không lấy được tiền tại công ty Cienco 864

17/11/2017 00:00

(TN&MT) - Giám đốc Công ty Thiên Hồng (Quảng Ngãi) bị tố thuê 4 chiếc xe chuyên dụng của Cienco 864 nhưng không chịu trả tiền thuê xe. Khi bên cho thuê yêu cầu trả xe, người thuê không những không chịu bàn giao mà còn có dấu hiệu “liên kết” với các công ty khác để chiếm giữ xe.

Theo đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 864 (gọi tắt là Cienco 864, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) gửi cơ quan công an và báo chí, trong thời gian thi công gói thầu A4 – dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (từ năm 2014- 2016), Cienco 864 có hợp đồng lao động với ông Hà Quốc Tuấn (Số thẻ căn cước: 030072000092, hộ khẩu TT tại phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, tạm trú tại thành phố Quảng Ngãi).

Vào tháng 10/2016, ông Hà Quốc Tuấn thôi việc tại Cienco 864 để thành lập Công ty Thiên Hồng (tại Quảng Ngãi) và làm Giám đốc công ty này. Đến tháng 11/2016, ông Tuấn thỏa thuận miệng với ông Phạm Xuân Bào - Giám đốc Cienco 864 để thuê 04 chiếc xe chuyên dụng của Cienco 864 với giá 180 triệu đồng/tháng, gồm 01 xe bơm bê tông, 03 xe chuyên dụng chở bê tông, tổng giá trị 4 chiếc xe là hơn 8 tỷ đồng.

Theo nội dung đơn tố cáo, kể từ khi thuê xe đến tháng 6/2017, ông Tuấn không thanh toán tiền thuê. Không những vậy, đến khi Giám đốc Cienco864 yêu cầu trả xe thì ông Tuấn cũng không chịu bàn giao.

Mặc dù những chiếc xe cho thuê vẫn đang được ông Hà Quốc Tuấn sử dụng, quản lý nhưng ông Tuấn vẫn để người của doanh nghiệp khác thu giữ những chiếc xe này để "siết nợ" Cienco 864 (do Cienco 864 nợ).

Cụ thể, 29/6/2017, người của Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Thọ Trường (thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã thuê "xã hội đen" tổ chức cưỡng đoạt chiếc xe chuyên dụng chở bê tông biển kiểm soát 34C- 118.89 và xe bơm bê tông biển kiểm soát 34C- 126.15, với lý do là để "siết nợ" Cienco 864. Cũng với lý do siết nợ Cienco 864, ngày 30/6/2017, Công ty Tiến Trang (TP. Quảng Ngãi) tiếp tục giữ chiếc xe chuyên dụng biển kiểm soát 34C- 119.28.

Một trong những chiếc xe mà Cienco 864 cho rằng Giám đốc Cty Thiên Hồng cố tình chiếm dụng.
Một trong những chiếc xe mà Cienco 864 cho rằng Giám đốc Cty Thiên Hồng cố tình chiếm dụng.

Điều đáng nói là, sau đó ít ngày, những chiếc xe trên lại tiếp tục được công ty của ông Hà Quốc Tuấn sử dụng. Điều này gây thắc mắc liệu giữa ông Tuấn và các doanh nghiệp siết nợ trên có mối quan hệ gì hay không? có nhằm mục đích chiếm dụng tài sản của Cienco 864 hay không!?

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV Báo Tài Nguyên và Môi trường, ông Hà Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty Thiên Hồng cho biết: "Việc tôi vẫn đang quản lý và sử dụng 3 chiếc xe trên là để giữ tài sản cho Cienco 864 có cơ hội trả tiền nợ cho những công ty khác" (!).

"Hơn nữa, việc thuê xe của Cienco 864 có văn bản hợp đồng đàng hoàng, đến ngày 31/12/2017 mới hết hạn hợp đồng nên nói chiếm dụng xe là không đúng. Còn về việc chưa thanh toán tiền thuê xe, tôi đã mời Giám đốc Cienco 864 đến làm việc trực tiếp nhưng chưa thấy đến", ông Tuấn nói và cho biết thêm, chiếc xe chở bê tông còn lại (biển kiểm soát 34C-119.58) ông không còn quản lý sử dụng mà đã bị Công ty Hân Nga giữ để bắt nợ Cienco 864.

Trong khi đó, nói về vấn đề này, ông Phạm Xuân Bào - Giám đốc Cienco 864 khẳng định, việc thuê xe không có hợp đồng chính thức bằng văn bản. Nhiều lần Cienco 864 có văn bản yêu cầu trả xe, trả tiền thuê xe nhưng ông Tuấn không thực hiện, không xuất trình được hợp đồng thuê xe.

"Vì thế, Cienco 864 mới kêu cứu Công an huyện Sơn Tịnh và được cơ quan này hướng dẫn làm đơn gửi Công an tỉnh Quảng Ngãi do giá trị tài sản vượt quá thẩm quyền giải quyết của Công an huyện", ông Bào cho biết.

Cũng theo ông Bào, ngày 30/8/2017, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo đã chuyển đơn của Cienco 864 tới Phòng cảnh sát hình sự giải quyết. Tuy nhiên, sau đó, Công an huyện Sơn Tịnh lại thông báo qua điện thoại cho đại diện Cienco 864 đến Công an huyện làm việc.

Mới đây, trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xác nhận có việc tố cáo của Cienco 864 nhưng Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa rút về giao cho Phòng cảnh sát hình sự thụ lý.

Báo Tài Nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin!

Bùi An

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Lùm xùm quanh chuyện cho thuê xe không lấy được tiền tại công ty Cienco 864
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO