Quảng Ngãi: Di dời hàng ngàn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

05/11/2017 00:00

(TN&MT) - Mưa lớn liên tục đến tối ngày 5/11, lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu, Sông Vệ đều trên mức báo động số 3.Chính quyền các địa phương đang khẩn trương di dời hàng ngàn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Mưa lũ cũng  gây sạt lở sạt lở nghiêm trọng tại nhiều huyện miền núi.

Theo báo của Ban PCLB&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, lũ trên các sông đang ở mức báo động 3, riêng ở sông Trà Bồng mực nước trên mức báo động số 3 là 1,33m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1999 là 0,6m, nhiều nơi ngập sâu, có nơi ngập sâu trên 1 m.

Trong chiều nay, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tư Nghĩa đã về xã Nghĩa Phương phối hợp với chính quyền cơ sở dùng 3 thuyền máy đưa những hộ dân ở khu dân cư này lên cao.

Trước mưa lũ dâng cao, trong chiều hôm nay, các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi tập trung di dời dân. Cho đến 17 giờ chiều nay, huyện Tư Nghĩa đã di dời 3.000 hộ dân , Nghĩa Hành 2.000 hộ dân, Bình Sơn 1.000 hộ dân, Mộ Đức : 500 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại huyện miền núi Trà bồng, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, kkhoảng 11h ngày 5/11, tại xã Trà Giang (huyện Trà Bồng) đã xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Vào thời điểm đó, bà Hồ Thị Út cùng chị Hồ Thị Mai, Hồ Thị Chơn đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn. 3 người phụ nữ hoảng hốt bỏ chạy thoát thân nhưng không kịp. Một tảng đá lớn đã lăn xuống đè sập gian bếp khiến bà Út chết ngay tại chỗ, chị Hồ Thị Mai (SN 1970, giáo viên trường Tiểu học Trà Giang) chết trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng bà Hồ Thị Chơn bị thương nặng ở chân.

Trên huyện miền núi Tây Trà, mưa lớn sạt lở tuyến đường Di Lăng- Trà Trung và Tỉnh lộ 622B ở nhiều đoạn. Trên huyện miền núi Sơn Hà nước lũ đã phong tỏa cầu sông Rin nên tuyến đường từ huyện miền núi Sơn Hà lên Sơn Tây bị chia cắt.

Cũng vào trưa 5/11, nước lũ chảy xiết đã làm đứt dây neo, cuốn trôi 22 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Tịnh Kỳ và dọc bờ sông Bài Ca (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) ra biển.

Sau khi phát hiện sự việc tàu cá bị cuốn trôi, trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ và người dân đã nhanh chóng ứng cứu, điều khiển và lai dắt được 18 tàu cá vào bờ an toàn. Riêng 2 tàu cá  QNg 7617TS của ông Võ Hiếu và tàu cá QNg 94387TS của ông Võ Hồng Thanh (đều ở TP Quảng Ngãi) chìm ngay cửa cảng. Ngoài ra, 2 tàu cá QNg 97042TS và tàu cá QNg 97588TS vẫn đang bị mắc cạn.

Lúc 18 giờ chiều nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công điện khẩn huy động toàn lực chống lũ, dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống lũ và các trường học cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Bài, ảnh: Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Di dời hàng ngàn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO