Quảng Ngãi: Bão số 9 với cường độ mạnh, “thổi bay” gần 40.000 mái nhà dân, trường học

Lan Anh| 28/10/2020 16:23

(TN&MT) - Quảng Ngãi đang là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do bão số 9. Cơn bão có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14 đã làm gần 40.000 nhà dân, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng và đổ sập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 12 giờ ngày 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.   

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Tại huyện Bình Sơn, bão số 9 với cường độ mạnh đã làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, hàng quán bị tốc mái, sụp đổ một phần hoặc toàn phần. Nhiều ngôi nhà chỉ còn một mảng tường đã nứt nẻ vì phần mái đã bị tốc bay, các mảng tường khác ngã đổ. Cây cối ngã đổ la liệt.

Gần 40.000 nhà dân, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng và đổ sập trong bão số 9

Theo thống kê ban đầu của tỉnh Quảng Ngãi đến 15h ngày (28/10), bão số 9 đã khiến 8 nhà dân bị sập; 37.164 nhà tốc mái, hư hỏng; 1 trụ BTS ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị ngã đổ; 31 trụ sở cơ quan tốc mái, hư hỏng; 28 trường học bị tốc mái, hư hỏng; chợ Sông Vệ và chợ Nghĩa Phú bị tốc mái; một số ca nô, thuyền neo trú tại cồn An Vĩnh bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.... Những con số thống kê ban đầu trên chắc chắn chưa dừng lại.

Ca nô, thuyền neo trú tại Lý Sơn bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm

Trước tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công điện khẩn gửi các các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, lực lượng chức năng yêu cầu chủ động ứng phó với mưa, lũ sau bão, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt, nhà ở không đảm bảo an toàn đến nơi an toàn. 

Bão số 9 với cường độ mạnh làm nhiều ngôi nhà bị tốc bay,

Sở Công thương đảm bảo ổn định giá cả thị trường và nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của Nhân dân, các loại vật tư, vật liệu xây dựng sau bão, lũ.

Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề sau bão số 9

Sở Tài nguyên và Môi trường Tiếp tục chủ trì, theo dõi, giám sát, chủ trì tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đảm bảo an toàn, đúng quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; không để xảy ra tình huống lũ chống lũ ở vùng hạ du.

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Bão số 9 với cường độ mạnh, “thổi bay” gần 40.000 mái nhà dân, trường học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO