Quảng Nam: Triệt phá điểm khai thác vàng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ

21/05/2019 18:42

(TN&MT) - Ngày 21/5, trao đổi với PV, Trung tá Hồ Song Ân - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án khai thác vàng có tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Phương tiện, máy móc phục vụ việc khai thác vàng trái phép tại hiện trường
Phương tiện, máy móc phục vụ việc khai thác vàng trái phép tại hiện trường

Theo kết quả điều tra bước đầu, qua quá trình trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện tại khu vực Núi Chúa (xã Tam Trà, huyện Núi Thành) có điểm khai thác vàng trái phép quy mô lớn nên đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án mang bí số V519 “khai thác vàng, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” để đấu tranh.

Số thuốc nổ công nghiệp phát hiện trong kho của đối tượng Đông
Số thuốc nổ công nghiệp phát hiện trong kho của đối tượng Đông

Khi thời cơ chín mùi, lực lượng Cảnh sát môi trường đã ập vào điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực Núi Chúa, phát hiện Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) đang chỉ đạo 6 công nhân gồm Nguyễn Văn Trí, Trần Văn Bảy, Hồ Văn Nhâm, Hồ Văn Thâm, Đinh Văn Đêm, Phạm Lê Quyền sử dụng máy nổ, máy phát điện và nhiều công cụ khác để tổ chức khai thác vàng trái phép.

Tiến hành kiểm tra tại kho phát hiện đối tượng Đông có tàng trữ 52kg thuốc nổ công nghiệp nên đã tiến hành lập biên bản vụ việc, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc khai thác vàng trái phép, tàng trữ vật liệu nổ trái phép đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, tạm giữ Nguyễn Quế Đông cùng các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Triệt phá điểm khai thác vàng tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO