Quảng Nam: Nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ở huyện Phước Sơn

07/11/2017 00:00

(TN&MT) - Tối 7/11, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã huy động hơn 100 người gồm công an, quân đội và một số phương tiện máy móc tìm kiếm trên bộ và đường thủy nhưng đến giờ vẫn tìm thấy thi thể 5 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi.

Huy động nhiều phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên
Huy động nhiều phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trên

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 10 giờ, ngày 5-11, trên tuyến Quốc lộ 14E đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, có 4 người đi trên 2 xe máy bị mắc lầy, thấy vậy anh Hồ Văn Chước là cán bộ kiểm lâm và một người nhà ở gần đó chạy đến hỗ trợ những người này. Đúng lúc đó, một quả đồi đổ sập xuống. Hậu quả 5 người bị vùi lấp, gồm: Hồ Văn Chước, Lưu Văn Sơn, cả hai cùng ở thôn 2 xã Phước Hòa, Phước Sơn và Hồ Văn Mơ, Hồ Văn Lưng, cả cùng ở thôn 4 xã Phước Công, Phước Sơn  và 1 người chưa rõ danh tính.

Ông Trần Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hiện công tác cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn diễn ra khẩn trương hơn.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân

Hiện tại, nước trên các sông ở tỉnh Quảng Nam đang xuống dần, tuy nhiên nhiều vùng vẫn còn chìm sâu trong nước, tại TP Hội An nước vẫn đang ở mức báo động 3.

Tin, ảnh: Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ở huyện Phước Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO