Quảng Nam: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi ngập sâu trong nước

09/12/2018 21:54

(TN&MT) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông tầng thấp, trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa mưa to đến rất to. Đến 19h chiều ngày 9/12 nhiều nơi của Quảng Nam đã ngập sâu trong nước.

Ngập sâu cục bộ tại phường Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Ngập sâu cục bộ tại phường Điện Dương, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tổng lượng mưa vùng núi và đồng bằng ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Nam đo được trong chiều ngày 9/12 phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi như Xuân Bình (Núi Thành) lượng mưa đo được lên đến 245mm.

Đến cuối giờ chiều nay (9/12), tại nhiều vùng thấp trũng ở các huyện: Tiên Phước, Thăng Bình, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam đã ngập cục bộ. 

Nhiều tuyến đường chính ở Hội An đã ngập sâu trong nước
Nhiều tuyến đường chính ở Hội An đã ngập sâu trong nước

Lượng mưa đo được tại trạm Thủy văn Hội An từ 7h00-13h00 ngày 9/12 là 212mm, từ 13h-16h chiều nay là 46mm, đã khiến một số tuyến đường ở TP. Hội An ngập nước. Các trục đường chính như: Hai Bà Trưng, ngã tư Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… đã bị ngập nước, nhiều ngõ, hẻm trong khu phố cổ nước cũng đã ngập sâu, khiến cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Hoạt động tham quan du lịch phố cổ cũng bị đình trệ.

Tại TP. Tam Kỳ, mưa lớn làm nhiều tuyến đường chính như: Phan Châu Trinh, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du… bị ngập nước cục bộ khiến giao thông đi lại khó khăn. Ngoài ra, do nước trên sông Bàn Thạch (đoạn qua phường An Phú, TP. Tam Kỳ) dâng cao kèm với gió giật mạnh đã khiến 40 lồng nuôi cá diêu hồng của của người dân bị nước cuốn trôi.

Đến 17h chiều nay, nhiều tuyến đường ở TP. Tam Kỳ cũng đã ngập sâu (ảnh Duy Phúc)
Đến 17h chiều nay, nhiều tuyến đường ở TP. Tam Kỳ cũng đã ngập sâu (ảnh Duy Phúc)

Dự báo, trong 24 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến ở vùng núi Quảng Nam từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm; khu vực đồng bằng ven biển và và trung du phổ biến từ 80 - 120mm, có nơi lượng mưa lên đến hơn150mm… nên việc ngập úng cục bộ là không tránh khỏi do nước không thoát kịp.

Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo, đêm nay (9/12) và sáng mai (10/12) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá ở vùng núi các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước…

Mưa lớn đã khiến tuyến đường ven biển Trường Sa của TP. Đà Nẵng ngập sâu, giao thông không thể đi lại
Mưa lớn đã khiến tuyến đường ven biển Trường Sa của TP. Đà Nẵng ngập sâu, giao thông không thể đi lại

Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, hiện tại trên địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); TP. Đà Nẵng; huyện Đông Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, TX. Điện Bàn, TP. Hội An và TP.Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam; huyện Tây Trà, Trà Bồng, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ và TP. Quảng Ngãi của tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống gây mưa tiếp tục tồn tại và phát triển. Độ PHVT lớn nhất 47,5 dBz.

Trong những giờ tiếp theo, vùng PHVT tiếp tục tồn tại và di chuyển, khả năng gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông cho các địa phương và vùng biển nói trên. Sau đó, mở rộng sang các vùng lân cận. Đặc biệt chú ý phía Nam Đà Nẵng, các địa phương Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành của tỉnh Quảng Nam và huyện Trà Bồng, Tây Trà của Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi ngập sâu trong nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO