Quảng Nam: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI

13/10/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 13/10, tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bà mẹ VNAH, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Sê Koong (Lào) kết nghĩa, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng…cùng 349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 60 nghìn đảng viên đang sinh hoạt tại 1.100 tổ chức cơ sở đảng, thuộc 18 đảng bộ cấp huyện, TP, thị xã và 5 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Tòng Thị Phóng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội về dự và chỉ đạo Đại hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng…

Với chủ đề: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh giàu mạnh trong khu vực duyên hải miền Trung”. Đại hội lần này tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và thảo luận, quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đủ về số lượng và chất lượng...

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: “Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hơn 1 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở…; là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Việt Cường trình bày Báo cáo chính trị, đánh giá những thành tựu đạt được kỳ vừa qua, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến; trong đó cho biết: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,5%/năm, thu ngân sách năm 2015 ước đạt 12.800 tỷ đồng, tỷ lệ ngành nông nghiệp trong GRDP giảm hơn 6%, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên tương ứng; kết cấu hạ tầng đầu tư ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư được cải thiện; chỉ số cạnh tranh với các tỉnh, TP luôn ở nhóm khá và tốt so với cả nước; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2010 – 2015 đạt 76.700 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2006 – 2010… Tỉnh cũng luôn quan tâm phát triển vùng, tiềm năng và lợi thế của từng vùng được phát huy, nhất là lợi thế kinh tế biển và du lịch…; phấn đấu đến năm 2020, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tiếp đó là phần trình bày các tham luận của các Đảng bộ TP. Tam Kỳ, TP. Hội An và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương Đảng bộ Quảng Nam trong 5 năm, đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Bình quân thu nhập đầu người đạt 41 triệu đồng/năm, tăng so với tỷ lệ chung của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông được chú trọng; phát triển mạnh về du lịch và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; quan tâm tốt công tác bảo vệ rừng, chương trình xây dựng nông thôn mới; tích cực cải cách thủ tục hành chính, tư pháp; phòng, chống tham nhũng và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh…

Đồng chí Tòng Thị Phóng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Tòng Thị Phóng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đề nghị Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chủ đề của Đại hội đề ra, để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, mà cụ thể là 5 tồn tại, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo chính trị; từ đó tập trung thảo luận, phân tích, bàn và quyết định những chủ trương, giải pháp thiết thực hơn…; để trong nhiệm kỳ tới, Quảng Nam sẽ bức phá phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. “Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp và khó lường, đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam cùng với cả nước tận dụng mọi thời cơ, vươn lên vượt qua mọi thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra”. Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Cũng trong chiều nay (13/10), Đại hội sẽ thảo luận Đề án nhân sự và thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI tiếp tục làm việc đến hết ngày mai (14/10).

                                                      Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO