Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch với tỉnh Hòa Bình

19/05/2018 20:15

(TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo về Du lịch tỉnh Hòa Bình, nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, định hướng và phát triển du lịch của hai tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc ngày 18/5 tại Quảng Nam (ảnh Thùy Dung)
Quang cảnh buổi làm việc ngày 18/5 tại Quảng Nam (ảnh Thùy Dung)

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển du lịch. Trong đó, tỉnh đã chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch với nhiều tuyến đường, công trình trọng điểm như Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng - Hội An với vùng đông Quảng Nam, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hội An, vùng hồ Phú Ninh… Đặc biệt là ưu tiên đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Ngoài ra, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được tỉnh thực hiện hiệu quả thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch lớn, với hình thức, nội dung thể hiện mới như hợp xướng quốc tế, Festival di sản, roadshow giới thiệu du lịch ở nhiều nước như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Tổng lượt khách tham quan lưu trú năm 2017 của tỉnh Quảng Nam ước đạt hơn 5,3 triệu lượt
Tổng lượt khách tham quan lưu trú năm 2017 của tỉnh Quảng Nam ước đạt hơn 5,3 triệu lượt

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Đoàn công tác đã thông tin một số nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng du lịch của Hòa Bình và bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thu hút đầu tư phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê, tổng lượt khách tham quan lưu trú năm 2017 của tỉnh Quảng Nam ước đạt hơn 5,3 triệu lượt. Tốc độ tăng bình quân tổng lượt khách tham quan lưu trú giai đoạn 2007 - 2017 ước đạt 9,8%/năm, trong đó khách quốc tế tăng bình quân 10,7%/năm.

Tính đến hết năm 2017, Quảng Nam có 91 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, 237 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ, với 535 cơ sở lưu trú, hơn 10.300 phòng. Số lao động sử dụng cho ngành du lịch khoảng 13.000 người, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2007, thu nhập xã hội từ du lịch năm 2017 ước đạt 9.200 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch với tỉnh Hòa Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO