Quảng Nam: "Cát tặc" vẫn lộng hành trên sông Thu Bồn

04/10/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 4/10, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng đội CSGT đường thủy (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện bắt giữ 2 ghe máy có hành vi hút cát trộm trên sông Thu Bồn, với khối lượng khoảng hơn 45 m3 cát.

Lực lượng chức năng phát hiện bắt 2 ghe máy hút cát trái phép
Lực lượng chức năng phát hiện bắt 2 ghe máy hút cát trái phép

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 3/10, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy do Thiếu tá Võ Triệu Phong làm tổ trưởng đang tiến hành tuần tra trên sông Thu Bồn thì phát hiện ghe máy số QNa-1058, do lái tàu Hứa Văn Phúc (47 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) và ghe máy số hiệu Qna-1125, do lái tàu Diệp Văn Mến (33 tuổi, trú tại thôn Thạch Bích, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) đang điều khiển có hành vi hút cát trộm trên song Thu Bồn (đoạn chảy thuộc địa bàn xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Hai ghe này đã hút được hơn 45 m3 cát trái phép
Hai ghe này đã hút được hơn 45 m3 cát trái phép

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận yêu cầu kiểm tra thì phát hiện hai ghe này đã hút được hơn 45 m3 cát trái phép.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh:Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: "Cát tặc" vẫn lộng hành trên sông Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO