Quảng Nam: 100 con gia súc bị bệnh lở mồm long móng

28/11/2017 00:00

(TN&MT) - Tính đến ngày 26/11, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đã ghi nhận tổng cộng hơn 100 con trâu, bò bị nhiễm dịch lở mồm long móng, tập trung ở 2 thôn Đông Yên và Chiêm Sơn. Dịch đang có dấu hiệu lây lan sang các khu vực xung quanh của địa phương này.

Ổ dịch đầu tiên bùng phát trên đàn trâu hộ ông Trần Kiên (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vào ngày 5/11. Đến ngày 26/11, mầm bệnh đã phát tán trên đàn gia súc của 5 hộ dân ở thôn Chiêm Sơn khiến 6 con trâu, bò của các hộ này bỗng nhiên bị sốt cao, bỏ ăn, sùi nước bọt, nổi mụn nước trên khóe miệng và lở loét ở các móng chân.  

Theo ông Nguyễn Văn Tôi - Phó Trưởng trạm Chăn nuôi & thú y huyện Duy Xuyên, trong đợt lũ lớn vừa qua do trời mưa liên tục nên công tác vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng môi trường ở những ổ dịch cũ, nơi công cộng, các điểm giết mổ và chợ buôn bán sản phẩm gia súc chưa thể tiến hành.

Hơn nữa, dù các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh khâu tuyên truyền nhưng người dân vẫn có thói quen thả rông gia súc trên đồng ruộng khiến quá trình kiểm soát và tổ chức phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Thói quen thả rông gia súc trên đồng ruộng khiến quá trình kiểm soát và tổ chức phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn
Thói quen thả rông gia súc trên đồng ruộng khiến quá trình kiểm soát và tổ chức phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn

Theo Trạm Chăn nuôi & thú y huyện Duy Xuyên, qua công tác kiểm tra đánh giá tình hình dịch bệnh, đã phát hiện một số trâu, bò dù đã được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 2 năm 2017 nhưng vẫn bị nhiễm bệnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do sử dụng chủng loại vắc xin tiêm phòng thuộc type O chứ không phải đa type (gồm type O, type A, type Asial 1).

Hiện tại, bệnh lở mồm long móng trên gia súc vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện Duy Xuyên, có nguy cơ lây lan sang các xã, thị trấn khác. Bởi xã Duy Trinh là nơi phát hiện ổ dịch nằm ở phía trên, vi rút gây bệnh có thể theo nguồn nước và một số đường khác lây lan sang đàn gia súc ở vùng dưới như các xã Duy Sơn, Duy Trung, thị trấn Nam Phước và cả một số địa phương thuộc khu vực phía đông.

Trước mắt, để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan, huyện Duy Xuyên đã cấp cho xã Duy Trinh 1.000 liều vắc xin lở mồm long móng type O để tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc chưa chích ngừa trong đợt 2 năm 2017.  

                                                                                            Dương Bùi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: 100 con gia súc bị bệnh lở mồm long móng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO